1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Hiệu trưởng tổ chức đánh bài và đánh “hội đồng” một nữ y tá

Đã gần nửa tháng qua, vết thương trên đầu chưa bớt hẳn, chị Trần Thị Thu Lộc (28 tuổi) là y tá Trung tâm Y tế quân-dân y Lý Sơn đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng về việc bị gia đình thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh đánh "hội đồng".

Theo đơn trình bày của Trần Thị Thu Lộc (28 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi): Chị và chồng Nguyễn Văn Lợi (33 tuổi), Trưởng Trạm viễn thông Lý Sơn đã ly hôn vào đầu năm 2012; hiện 2 đứa con được chị nuôi dưỡng. Khoảng 10h ngày 17/7, chị đi xe máy chở đứa con gái Nguyễn Trần Thùy Vân (6 tuổi), từ cơ quan về nhà. Khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Em Việt, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học số 1 An Vĩnh, cháu Vân thấy xe máy của anh Lợi nên về đến nhà, khóc đòi chị Lộc chở đi gặp cha.

Đến 11h, chị Lộc chở con xuống nhà thầy Việt thì thấy sòng bài có 4 người đang sát phạt, gồm: anh Lợi, thầy Việt, thầy Nguyễn Kim (giáo viên Trường Tiểu học số 1 An Vĩnh) và một người tên Thông là cán bộ Phòng Giáo dục huyện Lý Sơn.

Chị nói với anh Lợi rằng con gái đòi gặp cha. Lợi liền gây sự và tát vào mặt chị. Bị Lợi đánh, chị lớn tiếng lại thì Lợi nhặt cục gạch định ném. Bà Trần Thị Tuyết Hân (vợ thầy Việt) liền đuổi chị ra khỏi nhà. Lời qua tiếng lại, chị có nói: "Đảng viên gì mà tổ chức đánh bạc. Nhà hiệu trưởng gì mà tổ chức đánh bạc"...

Nạn nhân Trần Thị Thu Lộc.
Nạn nhân Trần Thị Thu Lộc.

Chính từ câu nói trên, thầy Việt sừng sộ nhảy ra chặn đường, túm tóc chị kéo gì xuống và hất rớt mũ bảo hiểm trên đầu chị để bà Hân lao vào đánh tới tấp vào mặt, đầu chị. Con trai ông Việt (tên là Huy) cũng lao vào đánh "hội đồng" làm chị choáng váng ngã xuống đất. Thân cô, thế cô chị đành gọi điện báo Công an xã An Vĩnh. Ngay sau đó, ông Lê Văn Hậu, Phó trưởng Công an xã An Vĩnh có mặt tại nhà ông Việt lập biên bản vụ việc...

Các đối tượng đánh bài và hành hung chị Lộc đã thừa nhận việc chị Lộc phản ánh là sự thật, do đó Công an xã Anh Vĩnh buộc vợ, con thầy Việt cùng Nguyễn Văn Lợi đưa chị Lộc đi điều trị vết thương tại Trung tâm Y tế quân - dân Lý Sơn. Tại đây, hồ sơ bệnh án ghi rõ chị Lộc bị thương vùng thái dương phải, phù nề do bị đánh.

Qua vụ việc này cho thấy sự hung hãn, ngang tàn của gia đình ông Việt. Là một thầy giáo hiệu trưởng, song ông Việt tổ chức đánh bạc, rồi cùng người nhà đánh "hội đồng" chị Lộc là không thể chấp nhận được, đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm

Theo Trà Câu

Công an nhân dân