1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” SBC bắt gọn 3 đối tượng tội phạm

(Dân trí) - Chiều tối 12/12, các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương đã bắt gọn 3 đối tượng sử dụng chất ma túy và trộm cắp tài sản, giao công an xử lý.

“Hiệp sĩ” SBC bắt gọn 3 đối tượng tội phạm - 1
Hai con nghiện bị các “hiệp sĩ” bắt giao công an

Khoảng 18h chiều 12/12 anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng SBC Bình Dương - cùng “hiệp sĩ” Phạm Tuấn Thành phát hiện hai đối tượng đi xe máy mang BKS: 51H1 – 5561 tại khu vực thị xã Thủ Dầu Một có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám. Khi đến KCN Mỹ Phước 3 (huyện Bến Cát), hai đối tượng dừng lại cầm 1 bịch màu trắng và 2 ống chích, nghi là ma tuý.

Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội ập đên khống chế giao cơ quan chức năng xử lý. Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng này được xác định là Nguyễn Hải Dâng (26 tuổi) và Phan Ngô Trọng (23 tuổi, cả hai cùng quê Khánh Hòa). Bước đầu, bọn chúng khai nhận thương xuyên lên TPHCM mua ma túy về bán lại và sử dụng.

Sau đó không lâu, anh Hải cùng đồng đội tiếp tục phát hiện một thanh niên khác điều khiển xe máy BKS: 53X1 – 1803 đảo nhiều vong qua các cửa hàng bán giày dép cao cấp. Khi đến một hiệu giày tại khu vực chợ Lái Thiêu (thị xã Thuận An), tên này nhảy xuống xe giả bộ xem hàng rồi bất ngờ trộm 1 đôi dép có giá trị trên 2 triệu đồng.

“Hiệp sĩ” SBC bắt gọn 3 đối tượng tội phạm - 2
“Đạo chích” chuyên trộm giày dép cao cấp cũng sa lưới

Các “hiệp sĩ” tổ chức truy đuổi đến khu vực đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một thì bắt kịp, ép xe và bắt gọn tên “đạo chích”. Tại công an phường, đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM).

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng trên.

Trung Kiên