1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Hiếp dâm tập thể thiếu nữ bị bệnh

Sáng 13/7, Thượng tá Phạm Bảy, Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa-Phú Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo pháp luật vụ án hiếp dâm tập thể.

Nạn nhân là cháu T.T (chưa đủ 16 tuổi, ở xã Hòa Xuân Đông) bị nhiều thanh niên thực hiện hành vi giao cấu, xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều 10/7.

Theo đơn tố cáo của người nhà nạn nhân gửi đến cơ quan Công an huyện Đông Hòa, cháu T.T trước đây bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nên hay có biểu hiện bất thường. Từ ngày 10-7, T.T. đã bỏ nhà đi mà người thân không biết, đến trưa 11-7 gia đình mới tìm ra cháu.

Được biết, trưa 10-7, T.T. đến tiệm cắt tóc của Nguyễn Ngọc Thu, tại thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa) chơi thì Thu cùng một số bạn trai rủ T.T đi đến một hóc núi ở xã Hòa Xuân Tây, sau đó cả nhóm đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.T.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã mời các nghi phạm, gồm: Nguyễn Ngọc Thu (SN 1986, ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông), Nguyễn Tấn Trọng (SN 1986) và Nguyễn Văn Phóng (SN 1986) cùng trú thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây) đến làm việc.

Kết quả bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xác định, chiều 10-7, Thu có rủ T.T., cùng với Trọng và Phóng vào khu vực Hóc Gạo (xã Hòa Xuân Tây) để chơi. Tại đây, nhóm thanh niên này đã có hành vi giao cấu với cháu T.T.

Theo HUY HUỲNH

Phú Yên Online