1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Hiếp dâm bé gái hàng xóm, lãnh 12 năm tù

(Dân trí) - Lợi dụng người nhà cháu bé đi vắng, Lội dùng lời ngon ngọt để dụ 2 người bạn của cháu D. đi trông dê cho mình, sau đó giở trò đồi bại với cháu này.

Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Văn Lội (SN 1987, trú tại xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và xử phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

bi-cao1-1441010435262
Bị cáo Hồ Văn Lội

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 29/11/2014, sau khi dắt dê ra thả tại bãi cỏ gần nhà, Hồ Văn Lội bỏ về đi chơi. Khi đi ngang qua nhà hàng xóm, Lội phát hiện cháu H.T.D. (SN 2004) và hai người bạn của cháu đang chơi trước sân.

Lúc này, dục vọng trong người nổi lên, lại có ý định giao cấu với cháu D. nên Lội rủ 3 cháu về nhà mình chơi bài cào ăn dây thun và hứa cho cháu D. 50 sợi thun nếu lên nhà hắn ta chơi.

Khi đã thuyết phục được các cháu đến nhà mình, Lội đem bài và dây thun ra chơi như đã hứa. Để tiện bề thực hiện ý định giao cấu với cháu D., Lội cho hai cháu bé kia mỗi người 10 sợi thun để đi chăn dê, còn đối tượng dụ dỗ cháu D. cho hắn ta quan hệ thì sẽ cho cháu sợi thun và tiền rồi dặn không được nói cho ai biết.

Sau khi thực hiện được hành vi đồi bại, Lội cùng ba cháu tiếp tục đánh bài ăn sợi thun đến chiều thì về. Được biết, tại thời điểm bị xâm hại, cháu D. mới hơn 10 tuổi.

Xét thấy người thân bị cáo đã bồi thường tổn thất cho nạn nhân, gia đình cháu bé cũng đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lội 12 năm tù giam.

Đ. Đức

Hiếp dâm bé gái hàng xóm, lãnh 12 năm tù - 2