1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hi hữu: Cặp đôi 9X lừa tiền chủ tiệm vàng đến... 15 lần

Xuân Sinh

(Dân trí) - Anh và Vinh (cùng 25 tuổi) ở Hà Tĩnh do thiếu tiền trả nợ nên đã dùng thủ đoạn lừa một chủ tiệm vàng đến 15 lần để chiếm đoạt số tiền hơn 140 triệu đồng.

Trưa 18/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt, nên Nguyễn Thị Cẩm Anh (SN 1996) trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh và Trương Thái Vinh (SN 1996) trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh đã bàn bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hi hữu: Cặp đôi 9X lừa tiền chủ tiệm vàng đến... 15 lần - 1

Cặp đôi Cẩm Anh và Thái Vinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an huyện Kỳ Anh).

Theo đó, tối ngày 8/11 Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin đến tài khoản của chị N.T.H. (SN 1993) trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - chủ tiệm kinh doanh vàng, với nội dung cần mua một số vàng. Lấy lý do dịch Covid-19, Anh muốn mua vàng qua mạng và được chủ tiệm vàng này đồng ý.

Sau khi nhắn tin trao đổi, Cẩm Anh đã mua 12 chỉ vàng ta, 0,7 chỉ vàng tây, 3 vòng đeo tay phong thủy. Cẩm Anh yêu cầu chị H. cung cấp số tài khoản để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi chị H. cung cấp tài khoản thì Cẩm Anh gửi ảnh chụp màn hình một hóa đơn giả, được đối tượng này đặt làm trước đó trên mạng xã hội, thể hiện đã chuyển cho chị H.

Tưởng rằng đã được thanh toán nên chị H. liền gửi vàng cho Cẩm Anh bằng xe buýt. Tuy nhiên, mãi vẫn không thấy tiền về, chị H. liền gọi điện cho Cẩm Anh thì đối tượng này lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian.

Chưa dừng lại, đến ngày 22/11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh nghĩ ra cách để tiếp tục lừa chị H. Cẩm Anh thông báo là tài khoản của chị H. bị "treo", nên không đổ tiền vào được. Sau đó, Cẩm Anh nói chị H. chuyển tiền vào tài khoản của Cẩm Anh để xử lý làm "thông" tài khoản cho chị H. Tin tưởng nên chị H. đã chuyển tiền cho Cẩm Anh.

Sau khi chuyển đến 14 lần với số tiền 72 triệu đồng, chủ tiệm vàng này mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa, liền báo cơ quan chức năng.

Với các thủ đoạn trên, tổng số tiền và số vàng Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh lừa đảo của chị N.T.H. là hơn 140 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tài sản trên, Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh đã sử dụng vào việc trả nợ, và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.H. là Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh. Tại Cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.