1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

(Dân trí) - Theo Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm, trong lúc đơn vị đang vây bắt các đối tượng, một số người đã tìm ra Facebook của Giáp và Trường, rồi đăng tin khiến mọi kế hoạch bị lộ. Địa bàn rộng, phức tạp, ban chuyên án phải huy động hơn 300 chiến sĩ để rà soát và truy tìm...

Lời khai 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

Manh mối duy nhất từ tin nhắn của nạn nhân

Gần 3 ngày sau khi 2 nghi phạm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường (nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - Nguyễn Cao S.,18 tuổi, quê Thanh Hóa) bị công an bắt, ngày 2/10, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm về hành trình phá vụ án trên.

Theo Thượng tá Hùng, vào khoảng 18h ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận thông tin về việc phát hiện 1 thi thể ở giữa bãi đất trống tại khu phố Tân Phong, phường Thuỵ Phương, cách khu dân cư khoảng 100 mét. Đường vào đây không có đèn điện, ít người qua lại vào buổi tối.

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 1

Manh mối duy nhất mà cảnh sát có được trong thời điểm ban đầu là tin nhắn về hình ảnh 2 nghi phạm mà nạn nhân gửi cho người thân.

"Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy chiếc dép của nạn nhân nhưng chiếc xe máy Exciter mới mua và điện thoại iPhone 7 biến mất. Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, ban chuyên án được thành lập dưới sự phối hợp của Công an quận Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội" Thượng tá Hùng nói.

Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê Thanh Hoá), sinh viên năm nhất trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. S., mất tích từ tối 26/9 sau cuốc khách cuối cùng chở hai nam thanh niên từ Mỹ Đình tới khu vực Cổ Nhuế, quãng đường chừng 8 km.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát có manh mối duy nhất là hình ảnh hai người khách do S. chụp rồi gửi cho bạn cùng phòng kèm lời nhắn: "Có gì báo công an nhé". Tối 29/9, ban chuyên án phát thông báo truy tìm hai người đàn ông này xác định đây là nghi can gây án.

"Sau khi chúng tôi cử cán bộ đi dán hình ảnh 2 nghi can đồng thời phát lệnh truy tìm toàn quốc 2 đối tượng, từ lúc đó, hàng trăm cuộc điện thoại từ người dân ở các tỉnh gọi về cơ quan điều tra báo tin. Các trinh sát chia thành nhiều tổ đi xác minh song đều chỉ là những người có ngoại hình giống chứ không phải nghi can cần truy tìm", Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 2

Hình ảnh Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp thời điểm trước khi gây án được nạn nhân chụp lại.

Khoảng 5 giờ sau khi phát thông báo, cảnh sát nhận được điện thoại của một thanh niên ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) thông báo một người trong ảnh là Đinh Văn Giáp (24 tuổi), bạn học phổ thông với mình. Một tổ trinh sát tới Yên Bái ngay trong đêm.

Khi cảnh sát đến nơi thì biết Giáp và một người bạn đi xe máy Exciter màu xanh về nhà chớp nhoáng song vừa rời đi. Cùng lúc này, Ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định người đi cùng Giáp là Đinh Văn Trường (20 tuổi). Hai nghi can đã về nhà ở huyện Văn Chấn, sau hôm Sang mất tích.

"Nếu chậm chân, chúng có thể trốn sang biên giới"

Theo Thượng tá Lê Đức Hùng, trong lúc đơn vị đang vây bắt, nhiều người qua mạng xã hội đã tìm ra Facebook của Giáp và Trường rồi đăng tin khiến mọi kế hoạch bị lộ. Địa bàn rộng, phức tạp, ban chuyên án phải huy động hơn 300 chiến sĩ để rà soát và truy tìm.

Tuy nhiên với quyết tâm truy bắt tội phạm cao độ, cộng với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng và đặc biệt là Công an Yên Bái, đến khoảng 18h ngày 30/9, Trường và Giáp bị bắt khi đang chạy xe máy ở bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Đia điểm này cách trung tâm thị trấn chừng 60 km.

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 3

Sau gần 1 ngày công an phát lệnh truy tìm toàn quốc, đến tối 30/9, Giáp và Trường bị bắt cùng chiếc xe máy của nạn nhân.

"Bố Giáp, mẹ Trường đang làm ăn ở Trung Quốc. Hai tên này thông thuộc địa bàn nên nếu cảnh sát chậm chân có thể chúng sẽ trốn sang bên kia biên giới", thượng tá Hùng nói.

Bị đưa về Hà Nội trong đêm để phục vụ điều tra, Trường và Giáp khai tối 26/9 ngồi uống nước ở khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đình thì thấy Sang. Giáp ra gặp,  thỏa thuận giá chở tới khu Tân Phong. Giáp sau đó nói không có tiền và xin trả sau nhưng không được nên ra tay sát hại Sang, cướp xe máy.

Tuy nhiên sau buổi thực nghiệm điều tra chiều 1/10, hai nghi phạm đã thay đổi lời khai. Chúng thừa nhận đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản từ trước.

Theo lời khai mới nhất, Trường và Giáp thuê S. chở từ Mỹ Đình đến phường Thuỵ Phương. Khi tới bãi đất trống ở khu phố Tân Phong thì xe chết máy. Nhân lúc S. đang hì hụi đề máy, Giáp đứng sau rút dao đâm vào gáy. Xe máy đổ, S. vùng bỏ chạy liền bị Giáp đuổi theo đâm tiếp.

Hành trình truy bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab - 4

Giáp (bìa trái) và Trường tại Cơ quan Công an.

Hai nghi phạm sau đó lấy điện thoại của nạn nhân nhưng không mở khóa được nên vứt lại hiện trường và lấy xe máy bỏ trốn. 

Tại địa phương, Đinh Văn Giáp được coi là thành phần bất hảo, nghịch ngợm ngay từ ngày còn bé. Năm 2013, Giáp bị đi tù về tội mua bán người, trong khi đang thụ án thì tiếp tục lại đến lượt em trai bị đi tù về tội trộm cắp tài sản.

Còn Đinh Văn Trường không có nghề nghiệp ổn định, chưa có tiền án, tiền sự. Trường bỏ học từ sớm, rất ít khi ở nhà, ít nói, không tỏ ra ngổ ngáo. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh