1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hành trình bóc gỡ đường dây mua bán hàng tấn thuốc nổ của giám đốc

(Dân trí) - Khai thác vàng nhưng thua lỗ, giám đốc công ty nảy sinh ý định mua vật liệu nổ để bán lại kiếm lời. Để bóc gỡ hành vi phạm pháp của vị giám đốc này, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam đã trải qua rất nhiều gian nan, vất vả.

Từ cuối năm 2015, tình hình mua bán vật liệu nổ trái phép trên địa bàn Quảng Nam diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các huyện miền núi. Hầu hết các đối tượng mua vật liệu nổ như thuốc nổ, kíp điện… chỉ để sử dụng trong việc khai thác vàng trái phép.

Hành trình bóc gỡ đường dây mua bán hàng tấn thuốc nổ của giám đốc - 1

Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, từ sau Tết nguyên đán 2016, các trinh sát phát hiện một đối tượng tên là Phạm Phong (SN 1952, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà) mua bán vật liệu nổ với số lượng lớn.

Số vật liệu nổ bị bắt tại kho
Số vật liệu nổ bị bắt tại kho

Công ty của Phong khai thác khoáng sản nên được cấp phép sử dụng vật liệu nổ nhưng thời gian gần đây, công ty này mua vật liệu nổ với số lượng lớn, gấp nhiều lần nhu cầu sử dụng thực tế. Do đó, các trinh sát nhận định Phong lợi dụng giấy phép này để mua bán trái phép. Xác định được đối tượng, Công an tỉnh Quảng xác lập chuyên án để đấu tranh và bóc gỡ đường dây này.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây này. Giữa tháng 6 vừa qua, Ban chuyên án phát hiện một lượng tiền lớn đổ vào tài khoản của Phong. Tiếp đó, các trinh sát phát hiện, tại kho hàng của Phong còn rất nhiều vật liệu nổ nhưng Phong vẫn làm thủ tục để mua tiếp một số lượng lớn hàng nữa. Đây là thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định “hốt gọn”.

Hành trình bóc gỡ đường dây mua bán hàng tấn thuốc nổ của giám đốc - 3

Ngày 17/6, sau khi mua vật liệu nổ từ công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (đóng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Phong thuê xe chuyển toàn bộ số hàng này vào Quảng Nam. Để tránh bị phát hiện, Phong không đi theo xe chở hàng mà sử dụng một xe ôtô khác đi phía trước để thăm dò. Tuy nhiên, mọi biến động của Phong đã được lực lượng công an theo dõi chặt chẽ.

Chiều cùng ngày, xe ôtô do Phong thuê chở 50 thùng thuốc nổ có trọng lượng 1.200kg, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm tập kết tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, ngụ thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Sau khi chất vật liệu nổ vào kho nhà ông Khứ, Phong yêu cầu xe tiếp tục chở đến gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1967, ngụ cùng thôn với ông Khứ) 75 thùng thuốc nổ trọng lượng 1.800kg và thuê ông Hải giữ.

Số vật liệu nổ tại cơ quan công an
Số vật liệu nổ tại cơ quan công an

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào nhà ông Hải mở 16 thùng thuốc nổ (trọng lượng 384kg) bỏ vào 16 bao và cùng ông Phong chở lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức). Đồng thời, bà Thu tiếp tục lấy thêm 214kg thuốc nổ bỏ vào 6 bao rồi nhờ anh em ông Nguyễn Văn Ngôn (SN 1953), Nguyễn Văn Vị (SN 1955, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) vận chuyển về cất giấu tại nhà ông Ngôn.

Do đã lên kế hoạch từ trước nên mọi hành động của Phong và các đối tượng diễn ra rất nhanh gọn. Lúc này, các trinh sát đã tiếp cận các mục tiêu, nhưng để bắt quả tang hành vi mua bán trái phép của Phong nên phải chờ đợi đến giờ G.

Khoảng hơn 21h ngày 17/6, khi xe ô tô Innova biển số 92A-044.36 chở vật liệu nổ của Phong đến khu vườn ươm 3B của Công ty TNHH MTV Đức Uyên (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bán cho đối tác thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Cùng với Phong, Nguyễn Thị Thu cũng bị bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 384kg thuốc nổ.

Đối tượng Phong và Thu
Đối tượng Phong và Thu

Cũng trong thời gian này, mũi công tác thứ 2 và thứ 3 đồng loạt kiểm tra, khám xét nhà ông Khứ, ông Hải và ông Ngôn. Đến rạng sáng ngày 18/6, công tác bắt giữ, khám xét hoàn tất.

Sau khi biết đường dây mua bán của mình bị bại lộ, Đoàn Thị Bích Thủy bỏ trốn nhưng trưa ngày 19/6, Thủy đã bị bắt giữ tại nhà một người thân của Thủy ở xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.

Tổng số vật liệu nổ mà lực lượng công an thu giữ từ đường dây này là 2.964kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt, 1.500m dây cháy chậm.

Theo điều tra của công an, Công ty TNHH Sơn Hà của Phong có một mỏ khai thác vàng được cấp phép ở xã Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nhưng làm ăn thua lỗ. Trong quá trình khai thác vàng, Phong biết được nhiều đối tượng làm vàng trái phép có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ nhưng không có giấy phép để mua. Lợi dụng mình có giấy phép, Phong đứng ra tổ chức đường dây mua bán, phân phối cho các đối tượng làm vàng trái phép.

Phong mua vật liệu nổ từ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ với giá rẻ rồi bán lại cho các đối tượng làm vàng trái phép giá cao nhằm thu nhập bất chính. Vì giấy phép sử dụng vật liệu nổ sắp hết hạn nên Phong mua với số lượng lớn rồi tuồn ra ngoài bán. Cũng có vài lần Phong bán ra ngoài nhưng với số lượng nhỏ.

Để bắt quả tang hành vi phạm pháp của Phong, trong một thời gian dài, lực lượng công an phải dầm mưa, dãi nắng, kiên trì theo dõi các đối tượng. Ngay trong đêm, Phong và Thu vận chuyển vật liệu nổ đến vườn ươm 3B của Công ty Đức Uyên, các trinh sát phải sử dụng một lúc 3 xe mô tô và 1 xe ôtô để đeo bám các đối tượng. Khi xe mô tô này đuổi kịp xe của Phong thì lùi lại để nhường cho xe mô tô khác bám theo. Vì vậy, các đối tượng không hề biết bị công an theo dõi.

Khi cả hai điều khiển xe ôtô vào đến vườn ươm thì các trinh sát cũng kịp có mặt và ém quân nằm xung quanh các rãnh đất giữa những luống cây giống. Các trinh sát không ngần ngại nằm ép mình giữa các luống cây, mặc cho bùn và nước ướt đẫm người. Một trinh sát kể chuyện, trước khi các đối tượng vận chuyển vật liệu nổ từ cổng vườn ươm vào gầm giường trong nhà, chúng rọi đèn pin và đi kiểm tra khắp vườn ươm. Một đối tượng đã suýt dẫm chân lên lưng của một trinh sát nằm mai phục giữa các rãnh đất trong vườn ươm.

Sau khi kiểm tra xung quanh thấy an toàn, Phong và Thu vận chuyển vật liệu nổ vào trong nhà. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Công Bính

Hành trình bóc gỡ đường dây mua bán hàng tấn thuốc nổ của giám đốc - 6