1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Hành hung, làm nhục chủ tiệm hớt tóc giữa ban ngày

(Dân trí) - Hơn 1 tháng sau khi bị 3 người đàn bà hành hung, làm nhục ngay giữa chốn đông người, chị V. vẫn chưa hết bàng hoàng. Và cũng từ ngày đó, chị sống trong sợ hãi khi các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thúy V. (SN 1986, trú thôn 1, xã Nâm Njang, huyện Đắk Song) – nạn nhân bị hành hung, làm nhục ngay giữa ban ngày.

tiem-cat-toc-c93de
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra vụ việc

Chị V nhớ lại, ngày 12/7, khi tới cửa tiệm chị thuê để làm việc, chị V phát hiện thấy ổ khóa bị đổ hóa chất nên phải phá. Sau khi vào tiệm được khoảng 15 phút, bà Bùi Thị T. (mẹ Bùi Thị Ph. - ngụ cùng thôn) cầm theo chiếc kéo lao vào chửi bởi, lăng mạ, cầm tóc kéo chị ra ngoài đường. Khi đang giằng co, bà gọi thêm một phụ nữ tên H. cùng xô cửa, kéo chị ra giữa đường. Bất lực, và kiệt sức, không thể kháng cự, chị V nhoài mình để các đối tượng đánh đập dã man.

Chưa dừng lại ở đó, Ph. lại tiếp tục xuất hiện cùng “đánh hội đồng” chị V, sau đó T. cùng H. khống chế để Ph. dùng kéo cắt trụi tóc của chị. Thậm chí, 3 đối tượng còn cắt, xé hết áo quần mặc cho chị kêu gào van xin.

Sự việc xảy ra vào giữa trưa, trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không thể can ngăn nổi sự hung hãn của 3 người đàn bà. Chỉ tới khi lực lượng công an huyện Đắk Song có mặt thì các đối tượng mới chịu buông và trốn về.

Hành hung, làm nhục chủ tiệm hớt tóc giữa ban ngày - 2

Một nhân chứng (trú thôn 6, xã Nâm Njang) kể lại, lúc đó bà vừa đi bán hàng qua nên chứng kiến toàn bộ sự việc. “3 bà kia vừa đánh vừa chửi rất hung hãn, một số người can thì bị hăm dọa nên không ai dám can ngăn”.

Theo chị V. nguyên nhân có thể là do ghen tuông vì chị chồng bà T. có hay qua lại tiệm của chị để cắt tóc. Chị V. đang sống cùng con gái nhỏ và thuê cửa tiệm làm nghề cắt tóc gần nhà. “Gần đây, Ph. và bà T. lại tiếp tục gây gổ, qua chửi rủa khi tôi đang làm. Họ luôn miệng dọa tạt a-xít, thuê giang hồ giết mẹ con tôi khiến tôi luôn sợ hãi và không dám đi đâu xa”, chị V. nói.

Ông Nguyễn Thế Anh - Trưởng Công an xã Nâm Njang - xác nhận:  sự việc hành hung chị V. là đúng nhưng vượt thẩm quyền xử lý của xã và đang được công an huyện thụ lý giải quyết. Ông cũng mong cơ quan công an sớm điều tra, xử lý nghiêm đúng người đúng tội để lập lại trị an trong khu vực vốn có nhiều bất ổn này.

Chị V. cho biết đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn không nhận được hồi âm, trong khi đó những người hành hung chị thì vẫn thường xuyên xuất hiện và chửi bới đe dọa mẹ con chị hàng ngày.

Đức Cường

Hành hung, làm nhục chủ tiệm hớt tóc giữa ban ngày - 3