1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hàng chục “quái xế” tụ tập đua xe gây náo loạn đường phố

(Dân trí) - Nhóm “quái xế” tụ tập đua xe, lạng lách, nẹt pô gây náo loạn đường phố trong đêm đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm.

Hàng chục “quái xế” tụ tập đua xe gây náo loạn đường phố - 1

Nhóm "quái xế" bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý vi phạm - Ảnh CABD.

Rạng sáng 25/4, nhận tin báo hàng chục thanh niên tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên đường Nguyễn Tri Phương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Thủ Dầu Một khẩn trương triển khai lực lượng tuần tra, tổ chức chốt chặn để giải tán nhóm “quái xế”.

Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm “quái xế” lập tức rồ ga bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên 20 đối tượng cùng phương tiện đã bị CSGT chặn lại, lập biên bản xử lý về các lỗi chạy xe thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, thay đổi kết cấu xe.

Thời gian qua, CSGT tỉnh Bình Dương đã bắt giữ hàng chục chiếc xe độ của “quái xế”. Nhìn vào những chiếc xe “khủng”, những người chứng kiến không khỏi giật mình bởi hình dáng kỳ dị, kết cấu xe đã được thay đổi hoàn toàn.

Hàng chục “quái xế” tụ tập đua xe gây náo loạn đường phố - 2

Hầu hết các xe mô tô đều được các đối tượng thay đổi hình dáng, kết cấu xe, độ, chế thêm các phụ tùng để phục vụ mục đích đua xe trái phép.

Những chiếc này có hình dáng thon gọn nên khả năng bứt phá trong giai đoạn nước rút. Tốc độ của xe phụ thuộc vào trình độ làm máy của các tiệm. Thông thường để đua được, chiếc xe phải có khả năng chạy từ 120 -160km/h.

Công an tỉnh Bình Dương từng đưa hàng chục đối tượng ra xử phạt hành chính công khai về các hành vi chạy xe máy lạng lách, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnh sát giao thông, không bằng lái… mức xử phạt dành cho từng “quái xế” từ 4 triệu đồng đến hơn 12 triệu đồng.

Trung Kiên