1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hàng chục người bị lừa mua chung cư thu nhập thấp

(Dân trí) – Ngày 8/10, hàng chục hộ dân trong khu chung cư thu nhập thấp số 2 Nguyễn Tri Phương đồng loạt gởi đơn tố cáo và kiến nghị đến HĐND, UBND TP Đà Nẵng và Công an địa phương nhờ can thiệp vì “lỡ” mua chung cư của đối tượng lừa đảo bị bắt ngày 4/10.

Nguyễn Thanh Quang bị bắt ngày 4/10
Nguyễn Thanh Quang bị bắt ngày 4/10

 

Trước đó, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1976, trú quận Liên Chiểu) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Từ đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức xin, mua chung cư thu nhập thấp trên địa bàn.


Từ năm 2009, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương bán chung cư cho người có thu nhập thấp; việc mua bán nhà chung cư thuộc diện này phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc bán, cho thuê, mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị”.


Lợi dụng chủ trương này, một nhóm đối tượng đã “nổ” mình có quen biết với nhiều lãnh đạo của TP Đà Nẵng và có khả năng “chạy” được suất chung cư nên nhiều người dân “dính bẫy”.


Trong số những đối tượng này, lực lượng công an đã bắt giữ một đối tượng Nguyễn Thanh Châu (SN 1967, trú tổ 49, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
 
Bản hợp đồng mua bán chung cư mà Quang đã ký bán cho những người nhẹ dạ, cả tin
 
Bản hợp đồng mua bán chung cư mà Quang đã ký bán cho những người nhẹ dạ, cả tin

 

Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Châu khai nhận có quen với Nguyễn Thanh Quang và Quang “nổ” mình quen biết với lãnh đạo TP Đà Nẵng, có khả năng giúp lo xin, mua được nhà chung cư thu nhập thấp cho những ai có nhu cầu ở 2 khu vực là Vũng Thùng (quận Sơn Trà) và Hòa Minh (quận Liên Chiểu).


Từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2012, Châu và Quang đã nhận gần 100 hồ sơ “chạy” mua, thuê chung cư thu nhập thấp và nhận số tiền đặt cọc của các nạn nhân hơn tỉ đồng.
 

Sau khi đối tượng Nguyễn Thanh Quang bị bắt giam ngày 4/10, hơn 10 hộ dân đang sống tại chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương (đường Tiểu La – Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do công ty Vicoland đầu tư mới té ngửa là căn hộ của mình cũng đã được đối tượng Nguyễn Thanh Quang rao bán với giá rất “hữu nghị”.


Một trong những nạn nhân bị Nguyễn Thanh Quang lừa là bà Trần Thị Hải (SN 1973, đang ở phòng 212 chung cư Nguyễn Tri Phương) trình bày: Tôi là người mẹ đơn thân đang nuôi con ăn học thuê nhà tại tổ 55 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chỉ với diện tích 6m2.

Vì hoàn cảnh khá khó khăn nên bà Hải nộp đơn lên thành phố Đà Nẵng xin được thuê chung cư thu nhập thấp. Đầu năm 2013, trong khi chờ hồ sơ được xét duyệt thì bà gặp Nguyễn Thanh Quang. Ông Quang “nổ” với bà Hải mình là “trợ lý đắc lực” của lãnh đạo thành phố.


Để củng cố lòng tin, Nguyễn Thanh Quang có dẫn bà Hải đi ăn nhậu với nhiều người “có chức có quyền” của Đà Nẵng và nhiều hình ảnh của mình liên quan đến vị lãnh đạo này nên bà Hải không mảy may nghi ngờ. Bà Hải đi vay mượn được 70 triệu đồng giao cho ông Quang. Hai bên cũng lập biên bản bàn giao và ký với nhau nhưng không được cơ quan chức năng xác nhận, khi nào giao đủ tiền sẽ làm giấy tờ nhà. Căn hộ mà Quang hứa bán cho bà Hải chỉ 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Thanh Quang có giao cho bà Hải chìa khóa phòng 212 để hai mẹ con vào ở. Một thời gian sau, bà Hải bất ngờ gặp một người xưng tên là Nguyễn Ngọc Anh đến đòi lại nhà. Lúc này bà Hải mới chạy tìm ông Quang để hỏi cho ra lẽ nhưng không gặp.


Bà Hải cho biết, dù tiền đã đưa, hiện vẫn đang sống trong phòng 212 nhưng không biết bị “mời” ra khỏi chung cư lúc nào vì nói về bằng chứng thì bà không có gì để chứng minh căn hộ đang sống là của mình.


Một trường hợp khác là ông Nguyễn Thanh Vũ (SN 1945, hộ khẩu tại tỉnh Tiền Giang) cũng bị Nguyễn Thanh Quang lừa gần 1,5 tỉ đồng và vẫn đang ở tại phòng 107 nhưng không biết bị đuổi ra lúc nào.


Theo trình bày, ông có quen biết với Nguyễn Thanh Quang nên khi nghe Quang dụ dỗ và hứa hẹn sẽ lo một suất chung cư thu nhập thấp, đồng thời hứa “chạy việc” cho con của ông nên ông bán tất cả tài sản được gần 1,5 tỉ đồng ở quê nhà gởi ra cho Quang nhờ “lo” giúp.


Sau khi gởi hết tiền cho Quang và ra Đà Nẵng để nhận nhà thì ông Vũ mới biết mình bị lừa. Sau khi làm dữ thì Quang mới đưa ông Vũ vào ở tại phòng 107. Ở được một thời gian, ông Vũ cũng bị chủ nhà đến đòi lại nhà. Không còn cách nào khác, ông Vũ đành gởi đơn cùng với nhiều trường hợp khác đang sinh sống tại đây đến cơ quan chức năng TP Đà Nẵng để tố cáo.


Theo tìm hiểu, để có được những căn hộ chung cư này, Quang đã đi thuê lại của những người chủ sở hữu. Khi thuê được thì Quang lừa bán cho những người nhẹ dạ, cả tin để lấy tiền.
 
Hai trong số các nạn nhân bị Quang lừa bán nhà chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương
Hai trong số các nạn nhân bị Quang lừa bán nhà chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương

Tiếp xúc với chúng tôi, hầu hết các trường hợp đã đưa tiền cho Quang đều cho rằng vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đối tượng này mà đưa hàng trăm triệu đồng nhưng không hề có một tấm giấy tờ nào.


Như trường hợp của anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1985, quên huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khi nghe Quang “nổ” đã giao 200 triệu đồng và nhận chìa khóa phòng 519 về ở nhưng cũng đã bị chính chủ của phòng này đến đòi nhà. Hoàng cho biết, đã ở đây từ năm 2011, nay đã có cháu nhỏ mà không biết bao giờ bị đuổi ra, trong khi số tiền đưa cho Quang thì không có giấy tờ gì.


Theo những người này, khi làm quen với Quang, Quang dẫn đi ăn nhậu và gặp gỡ nhiều cán bộ để tạo niềm tin, rồi trưng ra hình ảnh có chụp chung với ông lãnh đạo thành phố để "con mồi" sập bẫy.


Điều đáng trách là khi các hộ dân này giao hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho Quang thì không hề nhận được bất cứ một mảnh giấy nào làm bằng chứng. Nay sự việc vở lở thì về lý họ đã hoàn toàn thua.
 
Chung cư thu nhập thấp số 2 Nguyễn Tri Phương có hàng chục nạn nhân bị Quang lừa bán
Chung cư thu nhập thấp số 2 Nguyễn Tri Phương có hàng chục nạn nhân bị Quang lừa bán


Như trường hợp của bà Vũ Thị Ngọc Bích (SN 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã giao 200 triệu đồng cho Quang nhưng hợp đồng mua bán chỉ hai bên ký với nhau, không qua cơ quan chức năng nên khi Quang bị bắt thì không biết làm sao để đòi lại tiền.


Đây không phải lần đầu tiên, việc lừa đảo mua bán chung cư thu nhập thấp xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng. Hậu quả này một phần cũng do người bị hại vì quá nhẹ dạ, cả tin nên mới bị Quang dễ dàng qua mặt để lấy hàng trăm triệu đồng. Đáng lẽ, khi làm hợp đồng mua bán thì người mua nên tìm hiểu kỹ căn hộ mình mua có giấy tờ hợp pháp hay không rồi ra công chứng để không phải hối hận khi tiền đã trao nhưng nhà mình đang ở không phải là của mình.

 

Công Bính