1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hàng chục mét khối gỗ pơmu bị lâm tặc “xẻ thịt” ở vùng biên giới

(Dân trí) - Một khối lượng lớn gỗ quý pơmu ở vùng biên giới Việt – Lào đã bị lâm tặc xẻ thịt. Đây là vụ phá rừng pơmu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam.

Chiều ngày 13/7, trao đổi với các phóng viên tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016, ông Nguyễn Thái Nam – Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam - thông tin, cơ quan chức năng vừa khám phá vụ phá rừng này.

Số gỗ pơmu do lâm tặc khai thác vừa được vận chuyển về đồn Công an Chà Vàl. (Ảnh CTV).
Số gỗ pơmu do lâm tặc khai thác vừa được vận chuyển về đồn Công an Chà Vàl. (Ảnh CTV).

Theo thông tin, trước đó ngày 9/7, lực lượng kiểm lâm huyện Nam Giang và Công an huyện này nhận được thông tin của người dân thông báo lâm tặc đang xẻ thịt một khoảng rừng pơmu lớn tại khoảnh 10 và tập kết về khoảnh 5, tiểu khu 351 gần cột móc biên giới 717. Đây là khu vực giáp biên giới giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Do vị trí rừng bị tàn phá nằm ở địa thế cách trở nên các ngành chức năng phải đi qua bên kia biên giới nước bạn Lào mới ngược trở lại được điểm rừng bị phá. Qua thống kê của lực lượng chức năng, có đến 30 cây pơmu đường kính từ 1-2m bị triệt hạ và cưa ra thành phẩm gồm 280 phách với khối lượng 28m3. Số gỗ pơmu này đang được lâm tặc chờ vận chuyển ra tuyến QL14D rồi đưa đi tiêu thụ.

Sau 2 ngày cho xe và người qua biên giới, lực lượng chức năng mới vận chuyển hết số gỗ trên về khu vực đồn Công an Chà Vàl (huyện Nam Giang) để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Công Bính

Hàng chục mét khối gỗ pơmu bị lâm tặc “xẻ thịt” ở vùng biên giới - 2