1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Hai thanh niên trộm xe SH, rút dao đâm công an

(Dân trí) - Hai thanh niên ngoại tỉnh đến thành phố Ninh Bình chơi, thấy chiếc xe máy Honda SH để trước cửa nhà dân liền lấy trộm rồi bỏ trốn. Công an thành phố Ninh Bình đã truy xét 2 đối tượng khả nghi, một trong 2 tên đã rút dao tấn công lại công an.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản, có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai thanh niên trộm xe SH, rút dao đâm công an - 1

Đối tượng Nguyễn Trường Lộc tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 28/1 Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thanh Phương (SN 1982, trú đường Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy cắp 1 xe mô tô Honda SH mode màu trắng, BKS 35B1- 58629 khi đang để trước cửa nhà. 

Nhận được tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã vào cuộc điều tra. Khoảng 16h30 cùng ngày, tổ trinh sát phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi trên đường Lương Văn Thăng (phường Đông Thành, TP Ninh Bình) có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh trích xuất từ camera. 

Lực lượng Công an đã dừng xe kiểm tra thì bất ngờ, thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy, thanh niên ngồi sau nhảy khỏi xe, rút dao tấn công Tổ công tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, các chiến sỹ Công an thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trên.

Hai thanh niên trộm xe SH, rút dao đâm công an - 2

Trần Văn Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm xe SH nhà chị Phương.

Tại Cơ quan điều tra, 2 thanh niên khai tên là Trần Văn Lâm (SN 1986, trú tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Trường Lộc (SN 1986, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định). Hai đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nhà chị Đào Thị Thanh Phương. 

Vụ án đang được Công an thành phố Ninh Bình điều tra làm rõ. 

Thanh Bình