1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai thanh niên trộm cổ vật ở Lăng Ông Bà Chiểu lĩnh án

Xuân Duy

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở, Trần Văn Thọ đột nhập Lăng Ông Bà Chiểu trộm trái châu trị giá 350 triệu đồng rồi bán lại với giá 13 triệu đồng.

Ngày 6/1, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thọ (32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 7 năm 6 tháng tù và bị cáo Trần Hiền Sĩ (43 tuổi, quê An Giang) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 28/8/2020, Trần Văn Thọ đi từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TPHCM.

Hai thanh niên trộm cổ vật ở Lăng Ông Bà Chiểu lĩnh án - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Y.C.).

Rạng sáng 29/8/2020, Thọ đi đến Lăng Ông Bà Chiểu, phường 1, quận Bình Thạnh. Lợi dụng sơ sở, Thọ đã thực hiện hành vi lấy cắp một trái châu bằng gốm sứ.

Sau khi thực hiện hành vi, Thọ di chuyển về nhà tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thọ liên hệ với Trần Hiền Sĩ, gửi hình ảnh trái châu và chào bán với giá 11,5 triệu đồng. Sĩ thấy cổ vật đẹp, có giá trị cao nên đồng ý mua giá 13 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Sĩ đã biết trái châu mua của Thọ là đồ cổ do trộm cắp tại Lăng Ông Bà Chiểu.

Nhận tin báo về vụ mất trộm cổ vật, lực lượng công an vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ Thọ và Sĩ.

Theo kết luận giám định, trái châu có giá khoảng 350 triệu đồng.