1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang

Hai tên cướp giật sa lưới vì dây chuyền không đứt

(Dân trí) - Hai tên cướp áp sát nạn nhân để giật dây chuyền, nhưng do dây chuyền quá to không đứt. Hai tên cướp sau đó bị nạn nhân và người dân tóm gọn bàn giao cho công an.

Đối tượng Hoàng Quốc Vinh
Đối tượng Hoàng Quốc Vinh

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 11h trưa ngày 16/11, ông Tạ Quang Minh (57 tuổi) ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều khiển xe mô tô, chở cháu nhỏ phía sau, lưu thông trên đường Phạm Hùng (đường tỉnh lộ 870B) khi vừa qua cầu Trung An 1, bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe mô tô BKS 59S1-246.92 áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18k có trọng lượng 2,5 lượng (25 chỉ) của ông Minh đang đeo trên cổ. Nhưng không may cho tên cướp, vì sợi dây chuyền quá to và chắc nên không đứt.

Sợi dây chuyền của ông Minh quá chắc nên tên cướp không thể giật đứt
Sợi dây chuyền của ông Minh quá chắc nên tên cướp không thể giật đứt

Dù bị giật dây chuyền bất ngờ, nhưng ông Minh vẫn nhanh tay tùm được cổ áo tên ngồi sau làm cả hai xe mô tô ngã xuống đường. Ngay sau đó, những người đi đường chứng kiến sự việc cùng hỗ trợ ông Minh khống chế hai tên cướp bàn giao cho công an xã Trung An xử lý. Rất may ông Minh và cháu chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại cơ quan công an hai tên cướp khai tên Nguyễn Tăng Lịnh (30 tuổi) ngụ thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và Hoàng Quốc Vinh (30 tuổi) ngụ xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện công an TP Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh