1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Hai “quý bà” điều hành sới bạc di động ra đầu thú

(Dân trí) - Thượng tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết sau nhiều ngày lẩn trốn, Đường Thị Phụng (SN 1972, trú thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) và Trương Thị Xuân (SN 1980, trú thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) đã ra đầu thú.

Trước đó, chiều 26/4, hàng chục con bạc, đa số là nữ ở các huyện, thị xã, thành phố lân cận, tụ tập chơi xóc tài xỉu giữa khu đất trống thuộc thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Trong khi các con bạc đang “say máu” đỏ đen, thì 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vạn Ninh ập vào, bắt quả tang. Lực lượng công an đã khống chế 12 con bạc; thu giữ trên chiếu bạc 325 triệu đồng tiền mặt, 5 xe máy, 1 điện thoại di động, 6 hạt súc sắc, 1 đĩa sứ, 1 chén sứ và một tấm bảng bằng giấy. 2 đối tượng cầm đầu là Xuân và Phụng chạy trốn, đến ngày 3/5 mới ra đầu thú.

Ngoài 2 đối tượng Trương Thị Xuân và Đường Thị Phụng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc” 3 đối tượng nữa là: Trần Thị Cho (SN 1960, trú phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa), Nguyễn Hoài Tâm (SN 1969, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) và Lê Văn Chi (SN 1967, trú phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa). Riêng đối tượng Trương Thị Xuân đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại.

Theo Thượng tá Hồ Sơn, để tránh bị phát giác, Trương Thị Xuân và Đường Thị Phụng thường xuyên di chuyển sới bạc đến nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và còn “phủ sóng” sang cả thị xã Ninh Hòa. Lực lượng trinh sát công an huyện Vạn Ninh đã tổ chức theo dõi nhằm triệt phá tận gốc.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Vạn Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Trịnh Anh