1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng thành lập lực lượng chống cướp giật

Công an TP Hải Phòng vừa công bố quyết định thành lập và ra mắt lực lượng chống tội phạm cướp giật.

Thời gian gần đây, tình trạng cướp giật tài sản liên tục xảy ra trên đường phố Hải Phòng. Bọn cướp giật rất mạnh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt sự truy bắt của lực lượng công an và người dân thậm chí còn sử dụng súng bắn trả người truy đuổi làm ảnh hưởng đến tính mạng.

Lực lượng chống cướp giật này gồm 26 cán bộ, chiến sĩ mà nòng cốt là các cảnh sát hình sự và hoạt động 24/24 giờ trên khắp các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, nơi công cộng thường xảy ra cướp giật.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là trấn áp đối tượng cướp giật, tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất trật tự trên địa bàn thành phố, trấn áp các đối tượng trộm cắp, ma túy...

Lực lượng này được trang bị các phương tiện, thiết bị phòng hộ, vũ khí hiện đại để đủ sức chiến đấu, khống chế các kẻ cướp liều lĩnh, manh động nhất.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền tin tưởng Tổ công tác chống tội phạm cướp giật sẽ chặn đứng, tiến tới loại bỏ hẳn nạn cướp giật trên đường phố, góp phần giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thành phố Cảng.

Ông Điền cũng yêu cầu lực lượng công an thành phố, nhất là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tổ công tác nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp giật... Đặc biệt phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này.
 
Theo Tiền phong