1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Hai ông già hiếp dâm 1 bé gái

(Dân trí) - Sau khi ông Thảo mới bị Tòa tuyên án về hành vi hiếp đâm cháu T.H, mới đây mẹ cháu T.H. lại tiếp tục tố cáo hành vi hiếp dâm của ông Vui đối với con mình.

Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Vui (SN 1946, trú thôn Kênh Siêu, Chư Pơng, Chư Sê, Gia Lai) để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, vào ngày 14/3/2015, mẹ cháu T.H đã gửi đơn tố cáo ông Vui đã dở trò đồi bại với con gái mình (SN 2003, trú cùng thôn Kênh Siêu) đến cơ quan công an.

Sau khi nhận đơn tố cáo, công an huyện Chư Sê đã vào cuộc, tại cơ quan công an, Vui thừa nhận vào tháng 9/2014, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi thú tính đối với cháu T.H.

Đối tượng Vui tại cơ quan công an
Đối tượng Vui tại cơ quan công an

Trước đó vào tháng 9/2013, cháu T.H. đã từng bị hàng xóm là ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1959, cùng trú thôn Kênh Siêu) dùng tiền, bánh trái dụ dỗ để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 3 lần.

Ngày 18/3/2015, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm Thảo 17 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Đối tượng Thảo ngày đền tội vì hại đời cháu bé
Đối tượng Thảo ngày đền tội vì hại đời cháu bé

Được biết, gia đình cháu T.H. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố cháu bé bỏ đi theo người phụ nữ khác từ lâu, mẹ ốm đau liên tục, anh trai lớn bị tật nguyền.

Thiên Thư