1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hai gã trai môi giới mại dâm 7 triệu đồng một lượt "tàu nhanh"

Phúc Lâm

(Dân trí) - Đào Long Thành và Đào Quang Hiện lập nhóm zalo để tìm khách mua dâm và giới thiệu khách cho gái bán dâm.

Ngày 31/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hiện (SN 2001) và Đào Long Thành (SN 2004, cùng trú tại Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Hai gã trai môi giới mại dâm 7 triệu đồng một lượt tàu nhanh - 1

Hai đối tượng Đào Quang Hiện và Đào Long Thành (Ảnh: CTV).

Trước đó, chiều ngày 24/5, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Phú La. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, hai gái bán dâm khai nhận được Đào Quang Hiện môi giới bán dâm. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Hiện và Đào Long Thành, đối tượng cùng tham gia đường dây môi giới mại dâm với Hiện.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2022, Hiện cùng Thành lập nhóm zalo "Top One..." để tìm khách mua dâm, lập nhóm "Hội B..." để giới thiệu khách cho gái bán dâm nhằm kiếm tiền từ việc môi giới.

Các đối tượng thỏa thuận giá mua dâm từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/lượt "tàu nhanh", Hiện sẽ cắt lại 1-3 triệu đồng. Số tiền này, Hiện và Thành sẽ sử dụng ăn tiêu chung.

Đào Quang Hiện sẽ trực tiếp liên hệ với gái bán dâm, cung cấp địa chỉ, thông tin khách mua dâm. Khi gái bán dâm và khách mua dâm gặp nhau, Hiện sẽ chuyển tiền cho gái bán dâm.