1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Hai cựu chủ tịch xã làm cầu, đường "trên giấy"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Vì động cơ vụ lợi, 2 cựu Chủ tịch UBND xã ở Bạc Liêu đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ làm công trình giao thông để chiếm đoạt ngân sách.

Ngày 14/3, TAND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng (53 tuổi) 1 năm 6 tháng tù và Huỳnh Quốc Phong (49 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội Tham ô tài sản. Cả 2 là cựu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.

Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Phương Linh (43 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã), Huỳnh Tuyết Nghi (42 tuổi, cựu cán bộ tài chính xã) mỗi người lĩnh 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Hùng (50 tuổi, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng) nhận 2 năm 3 tháng tù; Lê Hoàng Vũ (43 tuổi, giám đốc công ty tư vấn, thiết kế) nhận 1 năm tù treo.

Hai cựu chủ tịch xã làm cầu, đường trên giấy - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, tháng 12/2016, UBND huyện Hòa Bình có quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho xã Vĩnh Bình, trong đó có nguồn chi sự nghiệp kinh tế với số tiền 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trọng lúc này là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, đã chỉ đạo Linh và Nghi lập khống hồ sơ duy tu, sửa chữa 8 công trình giao thông với số tiền 150 triệu đồng.

Trọng nhờ Hùng ký hợp thức hóa các giấy tờ liên quan để đủ điều kiện rút hơn 112 triệu đồng tiền ngân sách. Hùng đồng ý mặc dù biết rõ không có công trình nào được thực hiện.

Quá trình điều tra, Trọng thừa nhận chỉ đạo và thực hiện việc lập khống nói trên. Trọng khai sử dụng số tiền này để làm một số công trình khác nhưng không có căn cứ chấp nhận.

Đến giữa tháng 4/2017, Huỳnh Quốc Phong làm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, sau khi Trọng chuyển công tác về huyện.

Phong cũng chỉ đạo Nghi, Linh lập khống 2 hồ sơ duy tu, sửa chữa công trình giao thông với số tiền hơn 77 triệu đồng. Phong cũng nhờ Hùng nhận khoán và ký hợp thức hóa các giấy tờ có liên quan.

Ngoài ra, Lê Hoàng Vũ cũng giúp Phong làm đại diện bên nhận khoán và ký xác nhận một số giấy tờ đối với 4 công trình khác để rút số tiền 50 triệu đồng từ ngân sách.

Trong vụ án này, Trọng và Phong giữ vai trò chỉ đạo, còn Linh, Nghi, Hùng, Vũ được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức.