1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hai công an viên đánh chết nghi can ăn trộm bò

(Dân trí) - Khi 2 nghi can trộm bò của người dân bị mời lên trụ sở công an làm việc, tại đây 2 công an viên của xã đã dùng còng số 8 còng tay nghi can vào cửa sổ rồi dùng gậy đánh nhằm lấy lời khai.

Sau đó 1 trong 2 nghi can thừa nhận hành vi trộm bò, người còn lại không thừa nhận nên đã bị đánh trọng thương và tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngày 13/8, TAND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trương Trung Hiếu (SN 1987) và Y Phiên Adrơng (SN 1986, cùng là công an viên xã Ea Bhốk, Cư Kuin) về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”.
 
Bị cáo Hiếu (áo đen) và bị cáo Y Phiên (áo trắng) trước vành móng ngựa.
Bị cáo Hiếu (áo đen) và bị cáo Y Phiên (áo trắng) trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào 8h ngày 28/11/2013, Công an xã Ea Bhốk đã mời Y Ket Bdăp (ngụ buôn Kmar, xã Ea Bhốk) và Y Abuil Bkrông (ngụ buôn Kpung, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) về trụ sở UBND xã Ea Bhốk để làm rõ hành vi trộm cắp bò của gia đình ông Vũ Đức Hòa vì có người nhận dạng 2 nghi can này dắt bò.

Tại trụ sở Công an xã, do lúc này trưởng công an xã là ông Trương Văn Phụng bận đi công tác nên giao nhiệm vụ cho Trương Trung Hiếu và Y Phiên Adrơng (công an viên thường trực xã Ea Bhốk) tiến hành lấy lời khai của 2 nghi can trên.

Tại đây, Y Ket và Y Abuil không thừa nhận hành vi trộm cắp bò nên Hiếu và Y Phiên đã dùng còng số 8 còng tay 2 đối tượng này vào cửa sổ rồi dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ trang bị cho Công an xã) đánh vào lưng, đùi, tay và chân.

Đến khoảng 11h cùng ngày, do Y Abuil khai nhận cùng Y Ket trộm cắp bò của gia đình ông Hòa và chỉ nơi giấu bò nên Hiếu đã điện thoại báo cho ông Phụng. Tiếp đó, ông Phụng về đã cùng Hiếu dẫn Y Abuil đến chỗ cất giấu bò và đưa tang vật về trụ sở UBND xã Ea Bhốk.

Sau khi đã dẫn bò về mà Y Ket vẫn không chịu khai nhận nên Hiếu và Y Phiên tiếp tục dùng gậy cao su đánh Y Ket. Do vượt quá thẩm quyền giải quyết nên ông Phụng đã bàn giao Y Ket và Y Abuil cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT huyện Cư Kuin xử lý theo thẩm quyền.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi Điều tra viên đang làm việc với Y Ket thì thấy sức khỏe của Y Ket yếu nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, nhưng Y Ket đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Theo Kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân tử vong của Y Ket Bdăp là: viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp ổ nhỏ; cơ thể có đa thương tích phần mềm lưng, tứ chi; viêm gan mạn tính xơ hóa và trong máu có rượu Ethanol nồng độ 1g/l.

Viện kiểm sát nhân dân đã kết luận Trương Trung Hiếu và Y Phiên Adrơng phạm tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ”. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin đã đề xuất lên HĐXX khung hình phạt đối với bị cáo Trương Trung Hiếu 3 năm – 3,5 năm tù giam và bị cáo Y Phiên Adrơng khung hình phạt từ 2,5 năm – 3 năm tù giam.
 
Đông đảo người dân tham dự phiên tòa

Đông đảo người dân tham dự phiên tòa

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân tới theo dõi phiên tòa, đa số là người đồng bào Ê đê do nạn nhân là người đồng bào. Nên để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, HĐXX  đã bố trí một người phiên dịch tiếng Êđê để phiên dịch các vấn đề liên quan trong quá trình xét hỏi để người dân dễ nắm bắt tình tiết vụ việc.

Tại phiên toà, Trương Trung Hiếu và Y Phiên Adrơng đã khai nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật và trái với quy định của ngành công an. Hai bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, có con nhỏ. Đồng thời, sau khi gây ra cái chết cho anh Y Ket cũng ăn năn, các bị cáo biết hối cải và đã đền bù tổng số tiền 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trương Trung Hiếu và Y Phiên Adrơng 1 năm 6 tháng tù giam, phải đền bù cho gia đình nạn nhân 69 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động ngành công an từ 1-3 năm sau khi mãn hạn tù.

Trương Nguyễn