1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hai cậu cháu đâm nhau đến chết

(Dân trí) - Đã có mâu thuẫn từ trước nên khi Thành đến gây sự thì 2 bên xảy ra xô xát, sau đó 2 cậu cháu cầm dao lao vào đâm chém nhau.

Đêm 4/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại quầy tạp hóa thuộc tổ 2, khu phố 4, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) khiến 2 nạn nhân bị tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lương Thanh Bình (43 tuổi) và người cháu Lê Duy Thành (33 tuổi, gọi ông Bình là cậu).

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ án
Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ án
Hung khí 2 nạn nhân sử dụng
Hung khí 2 nạn nhân sử dụng

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Thành và ông Bình thường xuyên xảy ra cự cãi. Vào khoảng 19h30 ngày 4/2, ông Bình đang xếp hàng hóa thì Thành đến gây sự và xảy ra xô xát. Sau đó, họ cầm dao lao vào đâm chém nhau cho đến khi cả hai cùng gục trên vũng máu.

Lúc này, hàng xóm đã đưa ông Bình và Thành đến bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân địa phương, ông Bình là người hiền lành, có vợ và hai con nhỏ. Trong khi đó, Thành là người có công việc không ổn định, thường xuyên say xỉn và quậy phá.

Vĩnh Thủy