1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Hai cán bộ "tham nhũng" ngồi tù... 48 tháng tù.

(Dân trí) - Ngày 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo 48 tháng tù đối với cán bộ nguyên là giám đốc Công ty đá Mỹ Trang vì chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà nước.

Hai cán bộ tham nhũng ngồi tù... 48 tháng tù.
Hai bị cáo hầu tòa
 
Hai bị cáo hầu tòa là ông Lâm Ngọc Lợi (62 tuổi, ngụ ở TP.Đà Nẵng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP đá Mỹ Trang) và Võ Đình Hồng (47 tuổi, ngụ ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi - nguyên là Phó Giám đốc Công ty CP đá Mỹ Trang).

Ngoài ra, cán bộ Bùi Tá Tiên (nguyên Trưởng phòng vật tư Công ty CP đá Mỹ Trang) cũng nằm trong nhóm đối tượng tham nhũng, gây thất thoát tiền của nhà nước tại Công ty. Tuy nhiên, ông Tiên được tạm đình chỉ điều tra do bị bệnh hiểm nghèo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ba cán bộ trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Xí nghiệp đá Mỹ Trang (nay là Công ty CP đá Mỹ Trang) cùng cấu kết, trục lợi tiền của Công ty, chi tiêu trái với qui định của nhà nước về quản lý kinh tế.

Cụ thể, các đối tượng đã chi mua sắm thiết bị máy móc cũ khoảng 420 triệu đồng nhưng không có giá trị sử dụng và định giá tài sản; khoản chi "khống" trên 234 triệu đồng nhưng không chứng minh được mục đích sử dụng.

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Công ty CP đá Mỹ Trang nhằm chiếm đoạt và làm thất thoát tài sản của nhà nước. Hai bị cáo Lâm Ngọc Lợi và Võ Đình Hồng bị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên toà xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt mỗi bị cáo 24 tháng tù cải tạo không giam giữ đối với ông Lâm Ngọc Lợi và Võ Đình Hồng.

                                                                                               Hồng Long