1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Hai cán bộ công an bị khởi tố về hành vi dùng nhục hình

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tòng - nguyên Đội phó Đội điều tra trinh sát, hiện là Trưởng Công an phường 1, TP.Cao Lãnh.

Cơ quan này cũng đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Phạm Xuân Bình - Cán bộ điều tra trinh sát Công an TP.Cao Lãnh về hành vi dùng nhục hình theo Điều 298 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1986, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) là đối tượng trong chuyên án trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 16.11.2012, phát hiện Thanh cùng Phạm Quốc Nhật (SN 1991, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) đang điều khiển mô tô trên địa bàn TP Cao Lãnh, lực lượng Công an đã truy bắt và di lý về cơ quan để điều tra, làm rõ.

Sau đó, Công an TP Cao Lãnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh và tạm giữ hình chính đối với Phạm Quốc Nhật. Qua đấu tranh, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tham gia trộm cắp 9 xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đến sáng ngày 17.11.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh tiến hành trích xuất và làm việc đối với Thanh. Đến hơn 11 giờ cùng ngày cán bộ điều tra thấy Thanh có biểu hiện mệt mỏi, sau đó mua cơm cho Thanh ăn nhưng Thanh không ăn và ngã người gục về trước, nằm bất tỉnh trên bàn làm việc.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng đối tượng Phạm Quốc Nhật sau khi hết hạn tạm giữ hành chính, đã được trả tự do.

Theo Trần Lưu
Lao động