1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hạ sát bạn vì món nợ 80.000 đồng

(Dân trí) - Ngày 28/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù đối với Bùi Thanh Phú (16 tuổi) ngụ xã Hố Nai 3 (Trảng Bom, Đồng Nai) về tội giết người.

Bị cáo Bùi Thanh Phú tại phiên tòa
Bị cáo Bùi Thanh Phú tại phiên tòa
 
Theo cáo trạng, Bùi Thanh Phú và Bùi Đinh Toàn là bạn cùng ngụ ấp Đông Hải 2, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phú thiếu nợ Toàn 80.000 đồng nhưng chưa có điều kiện trả.

Khoảng 17h ngày 19/04/2012, Toàn nhờ một người bạn tên Huy đến gặp Phú để đòi nợ. Do chưa sẵn tiền nên Phú hẹn hôm khác sẽ trả.

Không lấy được tiền, Toàn đã chạy xe tới nhà Phú gây gổ, dùng xẻng xúc cát để đánh Phú. Thấy vậy, Phú liền chạy vào bếp lấy hai con dao Thái Lan đâm Toàn trọng thương.

Bị đâm vào ngực và bả vai, Toàn được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu nhưng đến ngày 24/04/2012 thì Toàn tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải nên HĐXX đã áp dụng các hình thức giảm nhẹ và tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam.
 
Minh Hậu