1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tiếp viên hàng không bị bắt vì buôn lậu lượng xì gà "khủng"

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Mỗi lần "nhập hàng", nam tiếp viên hàng không thường lấy số lượng xì gà lớn, trị giá hàng tỷ đồng, sau đó cất giấu nhiều nơi tại Hà Nội, chia nhỏ để tiêu thụ.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (SN 1978, trú tại chung cư HC Gold City, 319 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Hà Nội: Tiếp viên hàng không bị bắt vì buôn lậu lượng xì gà khủng - 1

Nguyễn Hải Sơn tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, hàng hóa do Sơn buôn bán là xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Trước đó, chiều 29/3, cảnh sát bắt quả tang Vũ V. D. (25 tuổi, quê Nam Định) vận chuyển gói xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ tại khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên. Tại cơ quan công an, anh D. khai nhận bản thân là tài xế grab bike, được Nguyễn Hải Sơn thuê vận chuyển xì gà đi giao cho khách.

Từ lời khai của tài xế xe ôm, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Hải Sơn.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên của một hãng hàng không tại Việt Nam. Xì gà nhập lậu được Sơn trực tiếp đặt mua từ các "đầu nậu" chuyên gom hàng ở các nước châu Âu hoặc mua lại của một số đối tượng ở tại TPHCM nhập lậu qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và một phần nguồn xì gà được nhập lậu từ Campuchia.

Hà Nội: Tiếp viên hàng không bị bắt vì buôn lậu lượng xì gà khủng - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Xì gà được đóng vào các thùng các-tông có trọng lượng từ 10 - 15 kg. Đối tượng thường nhập từ 4 - 6 thùng/lần, gồm thuốc lá cigar các loại nhãn hiệu Cohiba, Romeo & Julieta…

Sau khi nhận hàng, đối tượng chia nhỏ và cất giấu tại 4 địa điểm: 2 phòng tại chung cư HC Golden City; số 96 Yên Phụ (số 6 ngõ 130 phố Yên Hoa, phường Yên Phụ, Tây Hồ) và số 11A ngõ 81 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Khám xét 4 địa điểm do Sơn sử dụng để cất giấu xì gà nhập lậu, cảnh sát thu giữ hơn 850 hộp xì gà với khoảng 9.500 điếu.

Theo khai nhận ban đầu, Nguyễn Hải Sơn đã "đầu tư" hơn 2 tỷ đồng để nhập lậu xì gà bán kiếm lời.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán xì gà nhập lậu này.