1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tai nạn lúc rạng sáng, một Trung úy công an tử vong

(Dân trí) - Quá trình làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công, Trung úy Nghị và Thiếu tá Bình bị xe ô tô do Nguyễn Văn Lang điều khiển đâm từ phía sau. Bị hất văng cả người và xe, Trung úy Nghị tử vong tại chỗ, Thiếu tá Bình bị thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lang (SN 1987, trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Nguyễn Văn Lang được xác định là người điều khiển xe ô tô va chạm với xe máy chở 2 cán bộ Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) khiến một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sau 24h, khoảng 2h sáng 11/9, hai Cảnh sát khu vực CAP Nghĩa Đô là Trung úy Nguyễn Bá Nghị (SN 1989) và Thiếu tá Tạ Trọng Bình (SN 1978) làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công, đoạn giáp ranh phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Đến trước cửa số nhà 88 đường Võ Chí Công, xe máy của 2 cán bộ công an đã va chạm với xe ô tô Innova BKS 30A-669.02 đi cùng chiều từ phía sau, khiến người và xe bị hất văng ra đường.

Cú va chạm khiến Trung úy Nguyễn Bá Nghị tử vong tại chỗ, còn Thiếu tá Tạ Trọng Bình bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên