1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Say rượu, rủ nhau đi ném vỡ kính ô tô

(Dân trí) - Sẵn có hơi men trong người, Đức nhóm bạn nhậu đi ném kính ô tô. Dọc đường đi, các đối tượng dùng gạch ném vào cửa các nhà ven đường và ném vỡ kính chắn gió của 2 chiếc xe ô tô.

Ngày 14/2, Công an huyện Hoài Đức cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại tài sản xảy ra ngày 6/2. Các đối tượng gồm Ngô Minh Đức, Nguyễn Văn Mạnh và Lê Hồng Quân, cùng SN 1995 và cùng trú tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra và khai nhận của các đối tượng, tối 6/2, Đức, Mạnh và Quân cùng một số thanh niên khác đi uống rượu ốc tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Có hơi men trong người, Đức đã rủ cả nhóm đi ném kính ô tô.

Nhóm thanh niên hào hứng, lập tức phóng xe đi dọc các xã Đức Thượng, Đức Giang, thị trấn Trạm Trôi và xã Kim Chung. Trên đường đi, Đức nhặt 2 viên gạch rồi ném vào cửa xếp của 2 hộ dân ven đường.

Sau đó, Mạnh tiếp tục nhặt 2 nửa viên gạch đưa cho Đức để Đức này ném vỡ kính chắn gió 2 chiếc xe ô tô Honda Accord và Kia Morning đang đỗ tại trung tâm 75, thôn Lai Xá, xã Kim Chung.

Số gạch thu giữ tại hiện trường và những chiếc xe gặp hạn.


Số gạch thu giữ tại hiện trường và những chiếc xe gặp hạn.


Số gạch thu giữ tại hiện trường và những chiếc xe gặp hạn.

Số gạch thu giữ tại hiện trường và những chiếc xe "gặp hạn".

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng cho rằng do say rượu, không làm chủ hành vi nên nảy sinh ý ném kính ô tô. Các gia đình bị ném gạch và chủ sở hữu 2 xe ô tô bị vỡ kính đều không có mâu thuẫn với nhóm đối tượng trên.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng và hành vi của những người liên quan.

Tiến Nguyên