1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nữ nhân viên quán bar bán cần sa kiếm lời

(Dân trí) - Bước đầu, Huyền và Quyên khai nhận đã mua cần sa đưa vào quán bar bán lẻ cho khách để kiếm lời từ khoảng vài tháng nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phương Quyên và Nguyễn Thúy Huyền (nhân viên một quán bar trên phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm) bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar nói trên đã bắt quả tang Quyên và Huyền đang có hành vi mua bán cần sa cho khách.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trên tay Quyên 1 điếu cần sa khối lượng 0,148g. Trong quầy bar nơi Huyền đang làm việc, ở ngăn kéo thứ nhất, cảnh sát thu giữ 1 hộp sắt bên trong chứa 20 điếu cần sa khối lượng 7,479g; trong ngăn kéo thứ 2 có 1 hộp nhựa xanh bên trong chứa cần sa khối lượng 15,71g. Ngoài ra, tổ công tác còn thu được 1 túi màu bạc, 1 gói giấy và 3 túi nilon đều chứa cần sa.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã mua bán trái phép cần sa khoảng vài tháng nay để bán cho khách kiếm lời. Quyên làm nhiệm vụ nhận mua các điếu cần sa, sau đó đưa vào quán giao cho Huyền trực tiếp bán lẻ cho khách tại quán bar với giá 350 nghìn đồng/điếu.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên