1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nhóm trộm xe máy chỉ “sợ” khóa càng

(Dân trí) - Cao Ngọc Long khai nhận mình có thể mở tất cả các loại khóa xe máy, chỉ trừ khoá càng. Mỗi chiếc xe, Long và đồng bọn chỉ mất từ 2-5 phút để bẻ khóa, riêng khoá chữ U chỉ mất hơn 1 phút.

Ngày 25/8, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Cao Ngọc Long (SN 1990, trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Toàn (SN 1990, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm), Trần Lê Tùng (SN 1989, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai), Nguyễn Hải Đăng (SN 1995, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) và Trần Duy Khánh (SN 1981, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Bùi Văn Cường (SN 1993, trú tại xã Bạch Dương, Duy Tiên, Hà Nam) và Vũ Chí Thông (SN 1992, trú tại xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam).

trom-25082015-52343
Nhóm đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: CAND)

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trộm cắp do Cao Ngọc Long cầm đầu đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, khoảng 2h ngày 22/4, Long, Khánh và Thế Anh (chưa rõ lai lịch) dùng vam phá khóa, lấy trộm 1 chiếc xe SH và 1 xe Lead tại một ngôi nhà trong ngõ 16 Hoàng Cầu (báo Dân trí đã đưa tin). Hai chiếc xe này, các đối tượng bán được 18 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu.

Khoảng 23h ngày 11/7, Long, Toàn, Tùng, Đăng và Thế Anh phá khóa điện, dắt trộm chiếc xe SH ở khu vực Điện Biên Phủ, quận Ba Đình. Khoảng 2h ngày 19/7, nhóm đối tượng này thực hiện trót lọt vụ trộm tại khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), dắt trộm 4 chiếc xe máy (1 Piaggio Zip, 3 Honda Lead).

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, xe máy trộm cắp được, các đối tương bán cho Bùi Văn Cường. Cường tiếp tục bán lại cho Vũ Chí Thông để hưởng chênh lệch. Vũ Chí Thông sau khi mua xe gian đã “phù phép”, làm mới xe để bán lại cho người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được 21 chiếc xe máy tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận mình có thể vô hiệu hóa mọi loại khóa xe máy, chỉ trừ khoá càng. Mỗi xe, Long và đồng bọn chỉ mất 2-5 phút để phá khóa, riêng khoá chữ U chỉ mất hơn 1 phút.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên