1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người phụ nữ bị nhốt trong nhà nghỉ để siết nợ

(Dân trí) - Chưa có tiền trả nợ, chị Lan bị các đối tượng khống chế, nhốt trong nhà nghỉ, bắt chị gọi người nhà đem tiền đến trả.

Ngày 16/1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa điều tra, triệt phá vụ bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phạm Minh Trí (SN 1995, trú tại đường 18, Phúc Xá, Ba Đình) và Bùi Duy Mạnh (SN 1996, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm).

Theo tài liệu điều tra, trước đó, chị Nguyễn Mai Lan vay tiền của Thạch Thế Nghĩa (SN 1982) và anh trai Nghĩa là Thạch Anh Quân (SN 1976) chuyên cầm đồ, cho vay lãi tại 42 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm. Vì chưa có khả năng trả nợ, chị Lan đã nhiều lần bị Nghĩa đe doạ.

Khoảng 1h ngày 10/1, chị Lan đang ở quán cà phê 67 Giang Văn Minh thì Chí và Mạnh khống chế, đưa lên taxi chở về nhà nghỉ Thảo Nguyên (số 38/310 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ).

Chí lấy 1 điện thoại di động rồi nhốt chị Lan vào phòng 201, khoá cửa lại, bắt chị Lan gọi người nhà đem tiền đến trả.

Khoảng 13h ngày 11/1, lực lượng công an đã tổ chức giải cứu chị Lan, bắt giữ các đối tượng gây án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tiến Nguyên