1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Ngậm cả cục ma túy trong miệng hòng qua mặt 141

(Dân trí) - Trước thái độ ấp úng của đối tượng, tổ công tác Y3/141 đã kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng tàng trữ một gói ma túy “đá” trong ví. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng này còn ngậm một cục ma túy lớn trong miệng.

Khoảng 16h ngày 6/10, tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Láng - Nguyễn Chí Thanh phát hiện một đối tượng đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, nam thanh niên điều khiển xe Spacy BKS 29S3-2320 tỏ ra ấp úng, nói líu lưỡi không thành lời.

Đối tượng Quân bị cảnh sát phát hiện giấu ma túy trong miệng.
Đối tượng Quân bị cảnh sát phát hiện giấu ma túy trong miệng.

Trước những biểu hiện bất thường, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ví của thanh niên này có một gói nilon nhỏ nghi là ma túy. Ngay lập tức, đối tượng bị tổ công tác khống chế bằng còng số 8.

Cục ma túy lớn bên trái được đối tượng ngậm trong miệng.
Cục ma túy lớn bên trái được đối tượng ngậm trong miệng.

Bị hỏi về gói nilon trong ví, đối tượng líu lưỡi, không nói được. Nghi ngờ đối tượng ngậm “hàng” trong miệng, tổ công tác yêu cầu đối tượng thành khẩn, nhả đồ trong miệng ra. Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã buộc đối tượng phải nhả một cục lớn nghi là ma túy bọc bằng giấy nilon trong miệng ra.

Chiếc xe đối tượng Quân sử dụng.
Chiếc xe đối tượng Quân sử dụng.

Tại trụ sở Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa), danh tính của đối tượng được xác định là Lê Văn Quân (quê Thanh Oai, Hà Nội). Bước đầu, Quân khai nhận hai gói nilon trên là ma túy “đá” do Quân mua về để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên