1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mâu thuẫn với con, dùng dao đâm bố tử vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn với nam thiếu niên cùng xã, Trần Văn Thưởng mang dao chọc tiết lợn sang để “nói chuyện”. Bị bố thiếu niên trên dùng gậy vụt, Thưởng dùng dao đâm đối phương khiến ông này tử vong.

Vụ việc xảy ra chiều tối 23/9, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Hà Nội: Mâu thuẫn với con, dùng dao đâm bố tử vong - 1
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Trần Đức B. (SN 1977, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng).

Khoảng 18h15 ngày 23/9, nạn nhân B. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng trong tình trạng tim đã ngừng đập, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ. Vùng lưng bên phải của nạn nhân có vết thương dài 10 cm, bờ sắc gọn, sâu và có máu đông. Bệnh nhân được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết thương thấu ngực.

Khẩn trương vào cuộc, Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ nghi can gây án là Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân, Đan Phượng).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do có mâu thuẫn bộc phát với em Trần Đức H. (SN 2004, ở cụm 8, xã Thọ Xuân), khoảng 17h30 ngày 23/9, Trần Văn Thưởng sang nhà đạp cửa, chửi thiếu niên này. Bị em H. đấm vào mặt, Thưởng về nhà lấy 1 con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn, rồi quay lại nhà đối phương để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tại nhà em H., Thưởng bị anh Trần Đức B. (bố của Hồng) dùng gậy vụt. Tuy nhiên, cây gậy bị gãy, anh B. bị ngã xuống cạnh tường. Lập tức, Thưởng lao vào, dùng dao đâm anh B. 1 nhát vào vùng sườn phải.

Anh B. bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bắt giữ Trần Văn Thưởng, cơ quan công an đã thu con dao đối tượng dùng để gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Thưởng để xử lý.

Tiến Nguyên