1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lập “hat-trick” cướp giật ngày đầu xuân

(Dân trí) - Cần tiền tiêu xài, Luật và Chiều chở nhau bằng xe máy đi cướp giật tài sản của người đi đường. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, bộ đôi này đã thực hiện thành công 3 phi vụ.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Luật (SN 1997, trú tại Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Đoàn Xuân Chiều (SN 1995, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Luật và Chiều.

Hai đối tượng Luật và Chiều.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/2, tổ công tác Y13/141-CAHN làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngọc Hồi - Huyện ủy Thanh Trì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không BKS, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên này có một chiếc túi xách màu xanh của phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn. Hai đối tượng khai nhận vừa cướp được chiếc túi trên ở vị trí cách chốt khoảng 5km.

Cùng lúc này, một phụ nữ đi đến, dừng lại tại chốt làm việc của tổ công tác, trình báo về việc vừa bị chính 2 đối tượng này cướp chiếc túi xách. Ngay sau đó, cả hai đối tượng và tang vật được bàn giao về Phòng Cảnh sát hình sự  để làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Luật và Đoàn Xuân Chiều. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, Luật và Chiều đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Luật lấy xe máy của gia đình, tháo biển kiểm soát, chở Chiều đi lòng vòng kiếm “con mồi”.

Theo khai nhận của 2 đối tượng, chỉ trong buổi chiều ngày 6/2, bộ đôi này đã thực hiện thành công 3 phi vụ. Khoảng 13h ngày 6/2, khi đi trên đường vành đai 3, gần Công viên Yên Sở, Luật và Chiều phát hiện 2 thiếu nữ chở nhau bằng xe máy, để chiếc túi xách giữa 2 người.

Luật phóng xe áp sát xe của 2 thiếu nữ trên để Chiều giật chiếc túi xách rồi rồ ga chạy thoát. Lục bên trong túi, hai đối tượng lấy được một chiếc điện thoại Samsung. Túi xách và đồ dùng bên trong, các đối tượng vứt xuống sông.

Số tài sản 2 đối tượng cướp giật được.

Số tài sản 2 đối tượng cướp giật được.

Đến 14h cùng ngày, khi đi trên đê đoạn rẽ xuống đường Lĩnh Nam, hai đối tượng phát hiện chị Lê H. N. (SN 1995, trú tại Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) đứng ở đầu dốc nghe điện thoại. Chiều xuống xe, đi bộ đến gần chị N. rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị N., nhảy lên xe Luật đang chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát.

Chỉ 30 phút sau, khi đi trên đường Ngọc Hồi, đoạn gần chùa Tứ Kỳ, Luật và Chiều tiếp tục thực hiện thành công 1 phi vụ cướp giật nữa. Nạn nhân lần này là chị Tạ B. T. (SN 1990, ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Phát hiện chị T. để túi xách ở giữa khung xe máy, Luật điều khiển xe áp sát để Chiều “nẫng” chiếc túi. Cả hai bỏ chạy đến ngã ba Ngọc Hồi thì bị tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở.

Ngoài cú “hát-trích” ngày đầu xuân trên, hai đối tượng còn khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên