1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai thanh niên đâm gục tài xế grab "chia nhau" 40 năm tù

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Để có tiền ăn tiêu và chơi game online, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ "điều" tài xế xe ôm công nghệ đến đoạn đường vắng, dùng dao sát hại, cướp tài sản.

Ngày 30/11, TAND TP Hà Nội đưa hai bị cáo Giàng Seo Diu (SN 2002, ở Mường Khương, Lào Cai) và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, ở Thái Thụy, Thái Bình) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Cùng hầu tòa với hai bị cáo này, bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị đưa ra xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Hà Nội: Hai thanh niên đâm gục tài xế grab chia nhau 40 năm tù - 1
Ba bị cáo tại tòa sơ thẩm ngày 30/11.

Cáo trạng truy tố cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ là 2 đối tượng không nghề nghiệp, bỏ nhà đi lang thang tại Hà Nội và có quen biết nhau. Khoảng tháng 7/2020, hai đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền ăn tiêu và chơi game online.

Ngày 17/7, Diu mua một con dao và bàn bạc, thống nhất cùng Vỹ ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm, lừa họ chở về nơi vắng vẻ để ra tay. Khoảng 1h30 ngày 19/7, hai đối tượng thuê anh Q. (lái xe ôm công nghệ) chở về khu vực huyện Gia Lâm với giá 250 nghìn đồng.

Tới nơi, Diu yêu cầu anh Q. đi lòng vòng sang khu vực Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay về Hà Nội. Khi qua cầu Đuống, bị cáo lại yêu cầu người lái xe ôm đi xuống đê sông Đuống.

Tới khu vực vắng, Diu yêu cầu anh Q. dừng xe. Ngay sau đó, Vỹ rút chìa khóa và ôm chặt nạn nhân. Diu rút dao, đâm người lái xe nhiều nhát. Bị tấn công, nạn nhân van xin: "Tha cho anh, anh em mình không quen biết. Người anh có gì lấy đi, anh còn vợ con ở nhà!".

Hai đối tượng lục soát người anh Q. lấy đi ví tiền có 6,1 triệu đồng và xe máy của nạn nhân. Cả 2 đi cầm cố chiếc xe tại địa bàn tỉnh Bắc Giang được 4,5 triệu đồng. Hai bị cáo sau đó dùng tiền mua quần áo mới và bắt xe về Hà Nội chơi game.

Trưa 23/7, Vỹ vào quán internet ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) và gặp bị cáo Nguyễn Văn Sơn. Vỹ đọc báo thấy viết về vụ án mình gây ra nên nói với Sơn mình phải về quê trốn. Trước khi Vỹ đi trốn, Sơn hỏi và biết bạn mình đâm người lái xe ôm để cướp tiền nhưng không trình báo.

Ngày 24/7, Giàng Seo Diu bị cảnh sát bắt giữ. Hai hôm sau, Vỹ cũng ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại tòa ngày 30/11, HĐXX làm rõ, hành vi phạm tội của Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ đã khiến nạn nhân Q. tổn hại 52% sức khỏe. Anh Q. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Diu 18 năm tù về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là 26 năm tù.

Cùng bị tuyên phạt về 2 tội danh trên, bị cáo Lưu Ngọc Vỹ nhận lần lượt 8 và 6 năm tù; tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị tuyên phạt 9 tháng tù (hưởng án treo) về tội "Không tố giác tội phạm".