1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai đối tượng bị bắt giữ vì buôn lậu thuốc lá

(Dân trí) - Võ Vứt khai nhận, với công việc là nhân viên công ty chuyên vận tải hành khách từ Quảng Trị ra Hà Nội và ngược lại, trong quá trình vận tải hành khách, Vứt thường vận chuyển cả thuốc lá nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội bán để hưởng chênh lệch.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46 - CATP Hà Nội) đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1983, quê ở Hà Nam; hiện trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Võ Vứt (thường gọi là Vương, SN 1970, ở Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu.

Các đối liên quan và số thuốc lá lậu bị thu giữ.
Các đối liên quan và số thuốc lá lậu bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 17/1, tại khu vực trước cửa số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác Đội chống hàng giả (Phòng PC46) phối hợp cùng Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang đóng gói, xếp các thùng các-tông lên xe máy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng các-tông chứa 720 bao thuốc lá các loại, gồm 670 bao thuốc nhãn hiệu Hero và 50 bao thuốc nhãn hiệu Jet.

Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thị Gái (SN 1983, quê Nghệ An, vợ của Nam) không thể đưa ra bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Tiếp tục kiểm tra số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng, đồng thời là văn phòng của nhà xe Minh Mập (chạy tuyến Quảng Trị - Hà Nội), nơi các đối tượng bốc dỡ hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 1.130 bao thuốc lá, gồm 960 bao nhãn hiệu Hero và 170 bao nhãn hiệu George Karelias.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng liên quan.
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ số thuốc lá trên do Nguyễn Thành Nam mua của Võ Vứt, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Minh Mập, chuyên vận tải hành khách từ Quảng Trị ra Hà Nội và ngược lại. Võ Vứt khai nhận, với công việc là nhân viên công ty Minh Mập, trong quá trình vận tải hành khách, Vứt thường vận chuyển cả thuốc lá nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội bán để hưởng chênh lệch.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, cơ quan công an thu giữ 42 bao thuốc các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu hồi 1.350 bao thuốc lá nhập lậu các loại do Nam giao bán tại một số cửa hàng tại Hà Nội.

Tổng cộng cơ quan điều tra đã thu hồi 3.412 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Khánh Linh