1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng dao đe dọa cướp xe Liberty của thiếu nữ

(Dân trí) - Vờ va chạm với thiếu nữ đi xe Liberty trên phố Trần Hưng Đạo, Trường và Ngọc Anh chặn xe nạn nhân, dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe trên. Sau đó, các đối tượng tháo biển kiểm soát, sử dụng chính chiếc xe cướp được để đi gây án.

Ngày 25/6, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án cướp tài sản. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ 4 đối tượng gây án là Nguyễn Nam Trường (17 tuổi), Vũ Đức Sơn, Nguyễn Hồng Trung, Hoàng Ngọc Anh (cùng 16 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự Trường, Trung và Sơn về hành vi cướp tài sản. Đối tượng Hoàng Ngọc Anh bị Công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ hình sự về cũng về hành vi trên.

Ba đối tượng Trường, Trung và Sơn bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ.

Ba đối tượng Trường, Trung và Sơn bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ.

Theo tài liệu điều tra, đêm ngày 15/6, Công an quận Hoàng Mai nhận trình báo của anh Nguyễn T. T. (trú tại quận Hoàng Mai) về việc mình bị 2 đối tượng cướp tài sản. Trình báo của anh T. cho thấy, khoảng 23h30 ngày 15/6, anh T. cùng bạn gái ngồi tâm sự trên chiếc xe Wave ở đường ven đê Nguyễn Khoái (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai), bên cạnh còn một chiếc xe đạp điện của bạn gái anh này.

Bất ngờ, hai đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang xuất hiện, tấn công anh T. bằng cây côn ba khúc. Hai đối tượng nhằm thẳng đầu anh T. mà đánh khiến anh này không kịp chống đỡ, phải bỏ chạy. Hai tên cướp quay lại đập phá xe đạp điện rồi lục soát người bạn gái anh T., lấy đi một chiếc điện thoại và chiếc xe máy của anh T. bên trong có đầy đủ giấy tờ.

Chỉ hai ngày sau, ngày 17/6, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục nhận trình báo của anh Đỗ P. T. (trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai). Theo trình báo, tối 9/6, anh T. đi xe máy đến đầu phố Tây Trà (địa bàn phường Trần Phú) thì bị 4 đối tượng đi trên hai xe máy ép vào lề đường, đe dọa cướp đi một điện thoại di động cùng một đồng hồ đeo tay.

Khẩn trương truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cảnh sát làm rõ 4 nghi phạm là Trường, Sơn, Trung và Ngọc Anh. Rạng sáng ngày 18/6, Ngọc Anh và Trường sử dụng chiếc xe Liberty không biển kiểm soát đi cướp giật trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã bị người dân truy đuổi. Trường trốn thoát, còn Ngọc Anh bị người dân bắt giữ, giao cho Công an quận Hai Bà Trưng xử lý.

Ngay trong ngày 18/6, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Vũ Đức Sơn khi đối tượng này đang lẩn trốn ở thị trấn Chợ Kim, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang; bắt giữ Nguyễn Nam Trường và Nguyễn Hồng Trung khi chúng đang lẩn trốn tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Tại trụ sở công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội chỉ trong tháng 6/2015. Về phương tiện sử dụng đi gây án là chiếc xe Liberty không biển kiểm soát, các đối tượng khai đó là tang vật của một vụ cướp tài sản hết sức manh động do chúng gây ra trước đó.

Theo lời khai, ngày 6/6, trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trường cùng Ngọc Anh đi xe máy vờ va chạm giao thông với một thiếu nữ đi xe Liberty để ép xe thiếu nữ này lại. Vừa xuống xe, các đối tượng dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe Liberty rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau đó, các đối tượng tháo biển kiểm soát vứt đi, sử dụng chiếc xe này làm phương tiện gây án.

Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai mở rộng điều tra. Được biết, liên quan đến vụ án trên, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đang tạm giữ một “thành viên” khác của nhóm cướp nhí này.

Tiến Nguyên