1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Lưu Anh Tú - đối tượng bị khởi tố tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" đã đến trụ sở cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Tú bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị phát lệnh truy nã.

Hà Nội: Đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra đầu thú - 1

Hình ảnh đối tượng Lưu Anh Tú.

Công an xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) vừa bàn giao đối tượng Lưu Anh Tú (SN 1991; trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) cho Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, hồi tháng 7/2018, anh N.T.Q. (SN 1994; trú tại huyện Thạch Thất) có vay 5 triệu đồng của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988; trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Đến tối ngày 16/7/2018, Dũng, Tú,  Trần Văn Pháo (SN 1994; trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Ngô Thanh Sơn (SN 1996; trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đến nhà anh Q. đòi nợ. Tại đây, nhóm của Dũng đã dùng hung khí đuổi đánh anh Q., đe dọa nếu không trả tiền sẽ bị chặt chân tay.

Do hoảng sợ, anh Q. gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả. Lúc này,  nhóm của Dũng đưa anh Q. đến một quán nước ngồi chờ. Trả tiền xong, gia đình vội đưa anh Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 105.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thạch Thất đã ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, Lưu Anh Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động của cơ quan chức năng nên Tú đã đến trụ sở Công an xã Hiền Lương để đầu thú.