1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi tìm việc bị đưa vào... nhà nghỉ

Công an huyện (CAH) Mê Linh vừa điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của nhóm đối tượng ở thị trấn Quang Minh và xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Cuối tháng 5- 2012, gia đình cháu Nguyễn Thị Xuân, SN 1997, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến CAH Mê Linh (Hà Nội) tố cáo một số đối tượng có hành vi giao cấu với cháu Xuân. Qua điều tra, lực lượng CSHS - CAH huyện Mê Linh làm rõ Vũ Ngọc Linh, SN 1981, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh và một số đối tượng khác ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.
 
Chiều 21-4, Linh cùng nhóm bạn thấy cháu Xuân lang thang một mình tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh đã làm quen. Biết cháu Xuân đang tìm việc làm, các đối tượng hứa sẽ thuê trọ và xin cho cháu Xuân có việc làm tử tế ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội). Sau đó, chúng đưa cháu Xuân đến một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, để quan hệ tình dục.

Trong quá trình điều tra, CAH Mê Linh được biết sau khi “quan hệ”, cháu Xuân được các đối tượng đưa đến xã Kim Chung, huyện Mê Linh thuê trọ, nhưng không được. Đêm hôm đó, các đối tượng đưa cháu Xuân về xã Tiền Phong, huyện Mê Linh thuê trọ và hứa sẽ tìm việc làm giúp cháu Xuân. Ở nhà trọ đến ngày hôm sau vẫn không thấy nhóm thanh niên kia quay lại, cháu Xuân đã bỏ đi lang thang đến ngày 1-5 thì gặp được một nam thanh niên khác ở thị trấn Quang Minh.

Sau khi làm quen và được biết cháu Xuân muốn có việc làm ở Hà Nội, người thanh niên tự xưng tên là Hào đã hứa sẽ tìm giúp việc làm và gạ gẫm, rồi đưa cháu Xuân vào một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh để “quan hệ”.

Sáng hôm sau, khi cháu Xuân vẫn ngủ say, Hào đã rời khỏi nhà nghỉ mà không thanh toán tiền phòng. Ngủ dậy, cháu Xuân không thấy Hào đâu đã định bỏ đi, nhưng bị nhân viên lễ tân của nhà nghỉ giữ lại, báo cho Công an thị trấn Quang Minh đến giải quyết.

Tại cơ quan công an, cháu Xuân đã khai báo việc bị nhóm đối tượng ở thị trấn Quang Minh và xã Kim Hoa, huyện Mê Linh dụ dỗ, đưa vào nhà nghỉ để “quan hệ” trong đêm 21-4.

Được biết cháu Xuân mới học hết lớp 5/12. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm ruộng, nên cháu Xuân sớm bỏ học. Nhà có 2 chị em, cháu Xuân là con lớn nên gia đình ít quan tâm. Thỉnh thoảng, cháu Xuân lấy lý do đi tìm việc làm và bỏ nhà lang thang ở khu vực huyện Mê Linh.

Trung tá Trần Xuân Được, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Mê Linh đánh giá: “Để xảy ra vụ việc có lỗi rất lớn của bản thân cháu Xuân và gia đình. Quen sống buông thả và thiếu sự quản lý giáo dục của bố mẹ, mới 15 tuổi nhưng cháu Xuân thường xuyên bỏ nhà lang thang. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng phạm tội đều khai đã được sự đồng ý của cháu Xuân mới thực hiện hành vi giao cấu”.

(Tên người bị hại đã được thay đổi)

TheoHà Trang

An ninh thủ đô