1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: CSGT quật ngã tên trộm cầm dao chống trả

(Dân trí) - Bị Trung úy Nguyễn Tuấn Điệp truy đuổi, một trong hai tên trộm đã dùng dao chống trả để đồng bọn tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Điệp đã nhanh chóng quật ngã đối tượng.

Ngày 22/4, Đại úy Phạm Văn Chiến - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho biết, đơn vi này vừa bàn giao đối tượng Phan Thành Nam (SN 1982, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) cho Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hai chiếc xe cơ quan công an thu giữ.
Hai chiếc xe cơ quan công an thu giữ.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh Cảnh sát giao thông khống chế một nam thanh niên bằng còng số 8. Hình ảnh trong clip cho thấy, sau khi một chiến sỹ CSGT quật ngã nam thanh niên trên, một chiến sỹ khác chạy tới hỗ trợ, khóa tay thanh niên này. Nhiều người dân lao đến chửi bới, đấm đá người bị khống chế.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra chiều 21/4 trên phố Thái Thịnh. Hai chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 3 đã khống chế một đối tượng trộm cắp tài sản của người dân.

Đồ nghề trộm cắp trong cốp xe Honda Vision.
"Đồ nghề" trộm cắp trong cốp xe Honda Vision.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 21/4, Trung úy Nguyễn Tuấn Điệp và Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Trung làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại nút giao thông Tây Sơn - Thái Thịnh phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Honda Vision ngã ra đường, khu vực đối diện tòa nhà Mipec (số 229 Tây Sơn). Tiến lại gần để tìm hiểu sự việc, Thượng sỹ Trung bất ngờ nghe tiếng tri hô của người dân, đồng thời phát hiện cử chỉ vội vàng, đáng nghi của 2 thanh niên trên.

Nghi ngờ đây là hai đối tượng vừa phạm pháp hình sự, Thượng sỹ Trung liền chạy tới để giữ xe đối tượng. Thấy bóng cảnh sát, 2 đối tượng vứt lại xe và bỏ chạy về phía phố Thái Thịnh. Lập tức, Trung úy Điệp và Thượng sỹ Trung cùng nhau đuổi theo hai đối tượng.

Cảnh sát quật ngã, khống chế đối tượng. (Ảnh cắt từ clip)
Cảnh sát quật ngã, khống chế đối tượng. (Ảnh cắt từ clip)

Đến ngõ 58 Thái Thịnh, 2 đối tượng chạy vào trong tìm đường bỏ trốn. Thấy cảnh sát đuổi gần đến, một đối tượng rút trong người ra một con dao nhọn, chĩa về phía Trung úy Điệp đe dọa để đồng bọn tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Điệp đã nhanh chóng quật ngã đối tượng. Ngay sau đó, Thượng sỹ Trung đã tới hỗ trợ Trung úy Điệp, khống chế đối tượng bằng còng số 8.

Đối tượng Phan Thành Nam.
Đối tượng Phan Thành Nam.

Tại Công an phường Ngã Tư Sở, đối tượng được làm rõ là Phan Thành Nam. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe Honda Vision của 2 đối tượng BKS 29E1-690.77, bên trong cốp xe có vam phá khóa, dao bấm, búa cùng một số vật dụng khác; 1 xe Honda Lead màu đỏ BKS 15B2-017.94 do hai đối tượng đã phá khóa thành công, đang nổ máy định phóng đi thì bị bảo vệ bãi giữ xe tòa nhà Mipec phát hiện, tri hô.

Hiện Công an phường Ngã Tư Sở đang tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Tiến Nguyên