1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Công an hóa trang, mật phục tại 15 bệnh viện

(Dân trí) - Theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện nằm trên địa bàn, trong năm vừa qua, CATP Hà Nội đã thành lập 15 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 15 bệnh viện trên địa bàn.

Các tổ công tác này được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, bố trí lực lượng hóa trang, tổ chức mật phục tại các địa bàn công cộng và các bệnh viện để kịp thời phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội.

Công an Hà Nội lập các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Công an Hà Nội lập các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Qua 1 năm hoạt động, đến nay, lực lượng công an hoạt động tại các khu vực cổng bệnh viện đã tổ chức ngăn chặn thành công 3 cuộc kêu gọi tụ tập biểu tình trái phép; truy xét nhanh làm rõ 2 đối tượng tung tin sai sự thật về tin đồn dịch bệnh Ebola; ngăn chặn đối tượng khiếu kiện dài ngày tại bệnh viện Nhi TW; ngăn chặn hàng chục trường hợp các đối tượng lợi dụng đông người tại bệnh viện để thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, móc túi, hành hung bệnh nhân và cán bộ bệnh viện.

Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, Công an Hà Nội đã bắt giữ, xử lý 20 đối tượng “cò mồi”; điều tra, làm rõ 75 vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ lừa đảo; thu giữ và trả lại nhiều tài sản cho người bị hại; bắt và xử lý 28 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại các cổng bệnh viện; xử lý 92 vụ gây rối trật tự công cộng.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng bệnh viện, các tổ công tác đã phối hợp có hiệu quả với lực lượng CSGT, tăng cường xử lý và giải quyết cơ bản tình trạng taxi dừng đón trả khách tại các cổng bệnh viện. Đặc biệt, tình trạng lập bãi trông xe trái phép xung quanh các khu vực bệnh viện đã cơ bản được giải quyết.

Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, trong năm 2014, công tác đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế đã có những cải thiện đáng kể. Tình trạng mâu thuẫn giữa người nhà bệnh nhân và y bác sĩ tại các bệnh viện gia tăng, tuy nhiên, các tổ công tác đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn giữa nhân viên bệnh viện và người bệnh.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 1 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và hành hung bác sĩ; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ và xử lý đối tượng có hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ viên chức Bệnh viện E.

Tại các đơn vị quận, huyện, thị xã, lực lượng công an đã phối hợp với các Phòng Y tế và các Đội Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Qua đó, lực lượng phối hợp đã kiểm tra hơn 3.000 lượt đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, phát hiện và xử phạt 1.400 cơ sở vi phạm với số tiền lên đến gần 800 triệu đồng.

Kiểm tra 2.200 lượt các cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động hơn 30 cơ sở hành nghề không phép; xử lý cơ sở kinh doanh ăn uống không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại khu vực một số bệnh viện trên địa bàn thủ đô, ngày 4/3/2014, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện nằm trên địa bàn.

Khánh Linh