1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Con trâu đi lạc vườn rau, một người thiệt mạng

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc con trâu đi vào vườn rau nhà mình, anh Trí đã bị ba anh em Khánh, Hạnh và Nguyễn nghi dùng hung khí tấn công, dẫn đến tử vong.

Ngày 3/2, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa chuyển 3 đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an thành phố Hà Nội để xử lý về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Thanh Trí (SN 1970, trú tại xã Quang Trung).

Ba đối tượng đang bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên gồm: Lương Văn Khánh (SN 1978), Lương Văn Hạnh (SN 1981) và Lương Văn Nguyễn (SN 1991). Ba người là anh em ruột, cùng trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 11h ngày 26/1, trong quá trình chăn thả trâu ở cánh đồng thôn Phú Nhiên, xã Quang Trung, bà M. (trú ở xã Quang Trung) vô tình để trâu đi vào khu vực trồng rau của gia đình anh Phan Thanh Trí nên bị anh này to tiếng, đe dọa đánh. Biết chuyện, 3 con trai của bà M. làm Khánh, Hạnh và Nguyễn cầm gậy gỗ, tuýp sắt kéo ra. Anh Trí cũng cầm dao quắm phòng thủ. Hai bên xảy ra xô xát, anh Trí vung dao quắm chém trúng Nguyễn nhưng ngay sau đó bị đánh văng hung khí. Trí bị Hạnh và Khánh dùng gậy, tuýp sắt tấn công, gục ngã tại chỗ, tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, công an huyện Phú Xuyên đã khẩn trương vào cuộc, vận động 3 nghi can cùng là anh em Khánh, Hạnh, Nguyễn ra đầu thú.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên