1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Cán bộ phường “vỡ nợ”, vào Nam trốn nã

(Dân trí) - Qua các mối quan hệ quen biết, Hương đã vay khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người để sản xuất, kinh doanh. Sau khi làm ăn thua lỗ, Hương đã không trả nợ mà bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Nguyễn Giáng Hương (SN 1966, HKTT ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Giáng Hương.

Đối tượng Nguyễn Giáng Hương.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Giáng Hương là đối tượng bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ năm 2011.

Hồ sơ của cơ quan công an cho thấy, Nguyễn Giáng Hương nguyên là cán bộ UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm). Qua các mối quan hệ quen biết, Hương đã vay khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người để sản xuất, kinh doanh. Sau khi làm ăn thua lỗ, Hương đã không trả nợ mà bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình truy bắt, các trinh sát Phòng PC52 - CATP Hà Nội phát hiện Hương đang lẩn trốn tại khu vực quận 1 và quận Tân Bình, TPHCM. Sau khi xác định chính xác đối tượng và nơi lẩn trốn, Phòng PC52 - CATP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ Nguyễn Giáng Hương tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM.

Đối tượng sau đó đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Khánh Linh