1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị phạt vì buôn thuốc lá lậu, vẫn tiếp tục “hành nghề”

(Dân trí) - Từng bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá lậu, Đông vẫn không chịu bỏ “nghề”, tiếp tục vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Khoảng 14h ngày 23/1, tại khu vực cầu Chương Dương, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Chử Thế Đông cùng số tang vật bị cơ quan công an thu giữ.
Chử Thế Đông cùng số tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Kiểm tra xe máy Honda Wave BKS 30P2-3482 của thanh niên này, tổ công tác phát hiện 50 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 (tương đương 500 bao) đóng gói trong 1 thùng các-tông. Thời điểm bị kiểm tra, nam thanh niên trên không thể đưa ra bất cứ hoá đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên trên được làm rõ là Chử Thế Đông, sinh năm 1980, trú tại thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bước đầu, Đông khai nhận, sáng ngày 23/1, Đông đi từ nhà đến chợ thuốc lá Nguyễn Siêu, gần khu vực phố hàng Giầy, mua 50 cây thuốc 555 do nước ngoài sản xuất của một người đàn ông tên là Đức với giá 350.000 đồng/cây để bán lại kiếm lời. Trên đường đi giao hàng, Đông bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Đông ở thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, cơ quan chức năng thu giữ 202 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là nhãn hiệu 555 như: 555 Gold (1.360 bao), 555 Gold Pearl (290 bao), 555 Mandarin (100 bao), cùng một số nhãn hiệu khác như Marlboro, Hero, Jet.

Qua kiểm đếm, cơ quan điều tra xác định tổng số thuốc lá thu giữ của Đông là 252 cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất (tương đương 2.520 bao). Tất cả số thuốc lá trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện Chử Thế Đông đang bị cơ quan điều tra tạm giữ về hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Đông từng bị Đội Quản lý thị trường huyện Sóc Sơn xử phạt hành chính với hành vi tương tự.

Khánh Linh