1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt nghi phạm vung dao chém bố mẹ đẻ thương vong

(Dân trí) - Trong cơn nóng giận, Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ cầm dao chém mẹ đẻ tử vong, bố đẻ và một người hàng xóm bị thương.

Chiều  7/2, tổ công tác Công an huyện Mê Linh và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), nghi phạm gây ra vụ trọng án vào chiều 6/2,  khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hà Nội: Bắt nghi phạm vung dao chém bố mẹ đẻ thương vong - 1
Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh. (Ảnh: CTV)

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h30 chiều 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Bình (bố mẹ của Nguyễn Văn Cảnh) đang ngồi ở giữa sân làm hoa thì đã xảy ra mâu thuẫn với con trai. Trong cơn nóng giận, Cảnh bất ngờ cầm dao chém bà Bình tử vong.

Thấy vậy, bố và em trai của Cảnh can ngăn cũng bị Cảnh tiếp tục vung dao chém. Hoảng sợ, ông Thanh chạy ra cổng hô hoán người dân ứng cứu. Lúc này, bà Vang (hàng xóm nhà ông Thanh) chạy sang can ngăn cũng bị Cảnh chém bị thương.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức. Sau khi gây án, Cảnh lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên