1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt đối tượng buôn ma túy tổng hợp giao dịch theo… cân

(Dân trí) - Phạm Trung Kiên được xác định là đối tượng bán ma túy tổng hợp trong đường dây lớn chuyên cung cấp cho các “đại lý” tại Hà Nội, mỗi lần giao dịch thường từ 1 đến 5 kg ma túy đá, từ 1.000 đến 5.000 viên thuốc lắc trở lên.

Ngày 9/8, Công an Hà Nội thông tin về vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp (MTTH) lớn trên địa bàn thủ đô.

Theo thông tin công an cung cấp, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Công an thành phố xác định đối tượng Phạm Trung Kiên (SN 1977, HKTT tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là đối tượng bán MTTH (ma túy đá và thuốc lắc) trong đường dây lớn chuyên cung cấp cho các địa lý tại Hà Nội. Mỗi lần Kiên giao dịch thường từ 1 đến 5 kg ma túy đá, từ 1.000 đến 5.000 viên thuốc lắc trở lên.

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Thơm (SN 1990, quê Vũ Thư, Thái Bình; hiện ở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Tráng Mìn Hương (SN 1991, trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai).

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 11.405 viên MTTH có khối lượng 3.133,01 gram MDMA; 3.388,59 gram MTTH Methamphetamin và một số tang vật khác.

Theo Công an Hà Nội, xu hướng người sử dụng MTTH ngày một tăng, dần thay thế các chất ma túy truyền thống như thuốc phiện, heroin..., kéo theo số đối tượng “ngáo đá” gây ra những vụ việc rất nghiêm trọng.

Tội phạm ma túy lợi dụng triệt để những kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật... để hoạt động phạm tội, như: lợi dụng sơ hở trong kiểm soát hàng hóa để vận chuyển ma túy qua tuyến đường sắt, xe khách, qua loại hình phát chuyển nhanh; lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất, thuốc thú y, thuốc tân dược gây nghiện để chiết xuất ra các chất ma túy.

Hiện đã xuất hiện một số chất ma túy mới với nhiều tên gọi như: lá Khát, cỏ Mỹ, cỏ Ca (hoa cần sa), nấm thức thần... có mức độ nguy hại, độc tính gấp nhiều lần so với các loại ma túy thông thường.

Tình trạng các đối tượng phạm tội lợi dụng các khi biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư... để hoạt động mua bán, sản xuất và trồng cây có chức chất ma túy gia tăng.

Gần đây nhất, ngày 22/7, Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Gia Phú (SN 1994, ở tại Phòng 812 - CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long) có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm 9 cây cần sa tươi (khối lượng 1.662,15 gram), 179,83 gram cần sa khô và một số tang vật khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Gia Phú về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiến Nguyên