1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Án mạng từ tranh cãi về tuổi trên bàn nhậu

(Dân trí) - Xuất phát từ những tranh cãi về tuổi tác trên bàn nhậu, Việt và Ngọc đã dùng bát đĩa, vỏ chai bia đánh anh Thanh, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Ngày 25/11, Công an huyện Thạch Thất cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng chiều ngày 24/11 trên địa bàn xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hữu Việt (SN 1979, ở Bình Phú, huyện Thạch Thất) và Tạ Đức Ngọc (SN 1986, ở Ngô Sài, huyện Quốc Oai).

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Phùng Văn Thanh (SN 1978, ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 24/11, anh Phùng Văn Thanh và nhóm bạn ngồi uống rượu tại một quán ăn ở thôn 7, xã Thạch Xá. Cùng ngồi trong quán này có nhóm của Việt, Ngọc và một số người bạn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt.

Khoảng 13h cùng ngày, Việt sang bàn anh Thanh giao lưu. Do tranh cãi về vấn đề tuổi tác nên Việt quay về mâm và kể lại sự việc với nhóm bạn mình. Nghe Việt kể rằng anh Thanh ăn nói khó nghe, Ngọc tiếp tục sang bàn anh Thanh mời rượu và đã xảy ra mâu thuẫn.

Việt và Ngọc cùng xông vào đánh anh Thanh. Việt dùng tay chân đấm đá anh Thanh, còn Ngọc cầm bát ném về phía nạn nhân. Khi anh Thanh bỏ chạy, Việt và Ngọc cầm vỏ chai bia và gạch đập trúng người và vùng đầu anh Thanh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Tạ Đức Ngọc tra tay vào còng số 8.

Đối tượng Tạ Đức Ngọc tra tay vào còng số 8.

Thấy nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè, nhóm của Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 21h cùng ngày 24/11, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng Việt và Ngọc.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên