1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giết vợ rồi tự sát vì nghi có tình cảm với người khác

(Dân trí) - Do nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người khác mà Sang đã giết vợ rồi tự sát để được chết chung.

Ngày 30/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Quang Sang (SN 1978, ngụ Q.9, TPHCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Sang và vợ là Nguyễn Thị Thu Hà có một đứa con chung và sinh sống tại một phòng trọ ở đường Hoàng Hữu Nam (Q.9). Giữa Sang và chị Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau bắt nguồn từ việc Sang nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác.

Gã đàn ông điên loạn giết vợ vì ghen trả giá bằng 20 năm tù
Gã đàn ông điên loạn giết vợ vì ghen trả giá bằng 20 năm tù

Tối ngày 3/11/2013, Sang đi làm vệ gọi cửa nhưng khoảng 15 phút sau chị Hà mới ra mở cửa cho Sang vào phòng. Từ chuyện này mà hai vợ chồng tiếp tục cãi lộn rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc đánh nhau, chị Hà vớ được một con dao Thái Lan đâm vào ngực Sang. Anh ta giật lại được con dao và đè vợ xuống giường bóp cổ cho đến khi chị này nằm bất tỉnh. Sang tiếp tục lấy dao đâm vào ngực nạn nhân rồi nảy sinh ý định tự tử chết chung.

Người đàn ông này lấy một đoạn dây điện, một đầu cắm vào ổ cắm, đầu dây còn lại đấu trực tiếp vào người vợ. Sau đó, Sang nằm ôm thi thể vợ cho điện giật chết chung nhưng không chết. Hung thủ liền lấy dao tự đâm hai nhát vào ngực nên gục xuống nền nhà.

Một lúc sau, Sang tỉnh dậy đi qua nhà hàng xóm thông báo vừa giết vợ rồi tiếp tục quay về phòng ôm lấy thi thể chị Hà. Nhận được thông báo, chủ nhà trọ cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và đưa Sang đến bệnh viện cấp cứu.

Quế Sơn