1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người vì... bạn gái bị nói xấu trên facebook

(Dân trí) - Hồng vào facebook nói xấu An (bạn gái Minh). Bênh vực bạn gái, Minh hẹn gặp Hồng để giải quyết. Trong lúc gặp mặt 2 bên xảy ra xô xát, Minh đâm chết 1 người bạn của Hồng.

Ngày 8/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Minh (sinh năm 1996 tại Quảng Ngãi) 12 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Phan Đức Hồng (sinh năm 1997 tại TPHCM) 1 năm tù cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Hai bị cáo Minh và Hồng tại phiên tòa sơ thẩm
Hai bị cáo Minh và Hồng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Hồng vào facebook nói xấu An (bạn gái Minh). Bênh vực bạn gái, Minh hẹn gặp Hồng để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 13h ngày 13/4/2014 tại công viên khu Nam Long (phường Tân Thuận Đông, quận 7), Minh gặp Nguyễn Đức Phong, Trần Thanh Trúc, Huỳnh Đông Hà, Phan Đức Hồng . Lúc gặp mặt, Phong và Hồng tiến lại gần liền bị Minh dùng dao đâm trúng tay và nói “đứa nào tới tao đâm chết”.

Sau đó, Hồng và Phong tiếp tục tiến lại gần để đánh Minh thì bị Minh dùng dao đâm nhiều nhát, trong đó có một nhát trúng cổ Nguyễn Đức Phong.

Gây án xong Minh lấy xe đạp bỏ chạy về vứt con dao gần nhà. Phong được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 14/4/2014, Minh bị công an quận 7 bắt giữ. Tại đây, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xuân Duy

Giết người vì... bạn gái bị nói xấu trên facebook - 2