1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giết người tại TPHCM, bị bắt sau 20 năm tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau khi gây án giết người tại Sài Gòn, đối tượng Hào đã lẩn trốn ra Hà Nội sinh sống dưới “vỏ bọc” là một công nhân, lập gia đình và có một con gái.

Đối tượng Đặng Đức Hào bị bắt sau 20 năm trốn lệnh truy nã.
Đối tượng Đặng Đức Hào bị bắt sau 20 năm trốn lệnh truy nã.
 
Chiều 10/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Đặng Đức Hào (39 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, trước đó vào năm 1994, Hào từ Nghệ An vào làm ăn tại TP Hồ Chí Minh. Trong một lần đi uống rượu về Hào đã gây sự đánh nhau với một nhóm người trên phố khiến 1 người tử vong. Sau khi gây án, Đặng Đức Hào bỏ trốn ra Hà Nội sinh sống.

Đối tượng Hào bị công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “giết người”.

Tại Hà Nội, Hào đã âm thầm thay tên đổi họ, có quê quán thường trú ở Thanh Hóa. Cũng trong thời gian sinh sống, chui lủi, thay tên tại Hà Nội Hòa đã lấy vợ và sinh được một đứa con.

Tưởng chừng cuộc sống thế là yên ổn, yên bề gia thất… Song, ngày 6/3/2014, CA Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An nhận được một nguồn tin từ quần chúng nhân dân báo về. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin và nắm di biến động của đối tượng, tổ công tác công an phường Hà Huy Tập đã ra Hà Nội mật phục bắt giữ đối tượng Hào.

Thời điểm bị bắt, Đặng Đức Hào đang là công nhân tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Sau khi đưa đối tượng Hào từ Hà Nội về, Công an phường Hà Huy Tập bàn giao cho Công an TP Vinh để di lý vào TP Hồ Chí Minh xử lý theo pháp luật.

Lany Nguyễn