1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Giết người, dùng dao chống trả công an để bỏ trốn

(Dân trí) - Đối tượng sau khi gây ra án mạng đã trốn tại nhà người quen. Khi bị công an Hải Phòng mật phục, bắt giữ, đối tượng đã dùng dao chống trả rồi chạy vào một nhà dân cố thủ trong đó.

Vụ án mạng xảy ra từ giữa tháng 2/2015 nhưng đối tượng Trần Xuân Hùng - hung thủ gây án vẫn chưa bị bắt giữ. Hắn đã được người quen giúp trốn tránh pháp luật.

Qua quá trình điều tra, lần theo dấu vết phạm tội, ngày 3/3, chiến sĩ thuộc đội trinh sát Đội 5, Phòng PC45 – CATP đã phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại nhà của Nguyễn Quốc Huy (sinh 1971, ở 25/166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo hai đơn vị Phòng PC45 và Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng họp bàn thống nhất kế hoạch truy bắt đối tượng.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ sau quá trình chống đối, chạy trốn
Đối tượng Hùng bị bắt giữ sau quá trình chống đối, chạy trốn

Đến 13h cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ của hai đơn vị tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Quốc Huy thì tên Hùng đang lẩn trốn tại đây bất ngờ dùng dao chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát vào nhà 166 Chùa Hàng, Hồ Nam.

Tại đây, Hùng chốt cửa và cố thủ bên trong. Sau khi lực lượng công an thuyết phục, Hùng ra đầu thú, đồng thời nộp lại con dao cho công an.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 12-2-2015, tại khu đường bờ mương thuộc tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, xảy ra vụ xô xát. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Đông (ĐKTT 28/103 Hai Bà Trưng, Lê Chân, hiện ở nhà trọ 2 tầng, tổ 23, phường Dư Hàng Kênh) bị tử vong sau đó. Qua điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Trần Xuân Hùng (tức Hùng “dơi”), sinh 1960, ở 40/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân.

Sau khi bắt giữ đối tượng Hùng, công an Hải Phòng đang tiến hàng hoàn tất hồ sơ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Thu Hằng